Gương sáng Pháp luật

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn: Trước mỗi vụ việc nếu chần chừ, sẽ đánh mất cơ hội đánh án

(PLVN) - Nhắc đến Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang, người dân địa phương cũng như cán bộ ngành Công an Bắc Giang đều dành cho anh nhiều tình cảm. Anh là một chỉ huy gương mẫu, tận tâm tận tụy với công việc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ và có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống tội phạm.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn cùng đồng đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, điều tra làm rõ 08 vụ trọng án giết người, 75 vụ án các loại, phối hợp hỗ trợ Công an các huyện, thành phố trong tỉnh điều tra khám phá hàng trăm vụ án thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Trong đó, đã xác lập và khám phá thành công 11 chuyên án đấu tranh với các đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và băng nhóm tội phạm. 100% các vụ trọng án được điều tra làm rõ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu công tác do Công an tỉnh giao năm 2021 góp phần bảo đảm an toàn trật tự, đem sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn.

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn.

Còn năm 2020 vừa qua, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn cùng với Ban lãnh đạo trực tiếp tham gia công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cho đơn vị với khẩu hiệu hành động “Chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh, nhân văn” gắn với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh… diễn ra một cách thành công tốt đẹp.

Cùng với lãnh đạo đơn vị, anh và các cán bộ chiến sĩ của đơn vị thực hiện nghiêm cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”. Anh cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về việc chấp hành nghiêm điều lệnh, nội quy, quy chế, thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ về thái độ, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn cùng các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chính vì vậy, các cán bộ, Đảng viên trong đơn vị luôn được chú trọng tổ chức các buổi ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn đại diện tập thể Phòng Cảnh sát hình sự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2020.

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn đại diện tập thể Phòng Cảnh sát hình sự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2020.

Riêng với công tác chuyên môn, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn luôn trau dồi kiến thức, xử lý vấn đề một cách kiên quyết cùng với Ban lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chuyên đề phòng ngừa và đấu tranh với một số loại tội phạm nổi lên.

Đặc biệt, trong làn sóng COVID-19 lần thứ 4, Bắc Giang trở thành tâm dịch của cả nước. Ngay từ khi phát hiện ca mới, được sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự cũng như Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương kích hoạt các giải pháp truy vết thần tốc, khoanh vùng dịch, kiểm soát cửa ngõ ra vào của tỉnh. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn, công tác phòng chống tội phạm là một nhiệm vụ quan trọng của ngành Công an. Tuy nhiên lực lượng Công an nhân dân với vai trò là nòng cốt, chứ không thể tự mình hoàn thành tốt được nhiệm vụ đó. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân. Lực lượng Công an phải dựa vào nhân dân, được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm được.

Suốt 20 năm gắn bó với nghề, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và thể hiện dấu ấn, vai trò của người chỉ huy trong lĩnh vực công tác đầy gian khó và hiểm nguy này. Theo anh, đứng trước một vụ án, tình huống, người lãnh đạo cần có một sự quyết đoán đúng đắn, nhanh nhạy. Bởi nếu như chần chừ thì sẽ đánh mất đi cơ hội đánh án.

Anh tâm sự: “Sau tròn 20 năm làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với cái ác, cái xấu, tôi cảm nhận được niềm vui mỗi khi khám phá thành công một vụ án, đem lại công bằng, chân lý, lẽ phải. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui đó vẫn có cái gì đó trăn trở, trăn trở ở chỗ tội phạm phải trả giá, đền tội cho những hành vi tội ác đã gây ra. Nếu đối tượng biết suy nghĩ chín chắn, thấu đáo trước khi hành động gây tội ác mà biết dừng tay lại thì có lẽ cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn, sẽ không có những nỗi đau và những giọt nước mắt của cả phía nạn nhân và gia đình, bản thân đối tượng gây án”.

Vụ thảm án tiệm vàng Ngọc Bích tại phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang xảy ra ngày 24/8/2011 do Lê Văn Luyện gây ra mà anh được trực tiếp điều tra, khi đó anh là Đội trưởng Đội trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự là vụ án để lại nhiều day dứt cho anh như anh vừa chia sẻ ở trên và có lẽ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên.

Không chỉ là một người chỉ huy quyết đoán, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn còn là một cán bộ tích cực, năng nổ, đầy nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện. Quan niệm của anh về việc giúp đỡ người khác rất giản dị bởi “lòng tốt là thứ cần lan toả và xây dựng mỗi ngày”.

Đọc thêm