Tiên Phước cần biến di sản thành tài sản, tiềm năng thành lợi ích vật chất

(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Tiên Phước (10/3/1975 – 10/3/2025) vào tối ngày 10/3.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc đã ôn lại truyền thống cách mạng của huyện Tiên Phước, đặc biệt là thời điểm lịch sử diễn ra chiến dịch giải phóng huyện Tiên Phước.

Cách đây 50 năm, vào lúc 4 giờ 30 phút, ngày 10/3/1975, cùng với tiếng súng tấn công Buôn Ma Thuột, mở màn Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, các đơn vị bộ đội chủ lực Quân khu V, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Tiên Phước đã đồng loạt tập kích vào các cứ điểm, cơ quan đầu não của địch, mở màn Chiến dịch Tiên Phước - Phước Lâm. Cuộc tấn công như vũ bão và thần tốc, chỉ trong 12 giờ quân ta đã giải phóng hoàn toàn huyện Tiên Phước.

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc ôn lại truyền thống cách mạng của huyện Tiên Phước.

Chiến thắng Tiên Phước – Phước Lâm mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, các tỉnh duyên hải miền Trung, tạo tiền đề cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng.

“Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước, nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong 50 năm xây dựng và phát triển”, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc chia sẻ.

Từ một vùng quê thiếu thốn trăm bề, bị bom đạn chiến tranh cày xới, huyện Tiên Phước dần trở thành vùng trọng điểm kinh tế vườn, trung tâm du lịch sinh thái với nét độc đáo riêng của làng quê xứ Quảng.

Khang trang trục đường chính qua trung tâm huyện Tiên Phước.

Hiện nay, kinh tế của huyện tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Huyện Tiên Phước đã tận dụng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; là địa phương dẫn đầu về sản phẩm OCOP; nhiều làng quê nơi đây trở thành hình mẫu của “làng quê nông thôn Việt Nam”. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí để đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2025.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã một lần nữa nhấn mạnh, chiến dịch giải phóng Tiên Phước ngày 10/3/1975 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ của quân và dân Tiên Phước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình trên chiến trường Quảng Nam và cả khu V, góp phần xứng đáng cùng với nhân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất nước nhà, thu giang sơn về một mối.

Với những lợi thế của mình, Tiên Phước cần “biến di sản thành tài sản”, “biến tiềm năng thành lợi ích vật chất”.

Bước vào thời kỳ mới, ông Dũng mong muốn huyện Tiên Phước tiếp tục phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng cách mạng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của cả hệ thống chính trị; chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, cần tập trung công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để tạo nên một diện mạo mới, sức sống mới ở một vùng trung du miền núi.

“Tiên Phước được thiên nhiên ưu đãi với nhiều phong cảnh đẹp, điều kiện tự nhiên lý tưởng với không gian êm ả của làng quê. Vì vậy, phải quyết tâm phấn đấu xây dựng Tiên Phước thành vùng trọng điểm kinh tế vườn, trung tâm du lịch sinh thái làng quê nổi tiếng của tỉnh, mang đậm bản sắc văn hóa thuần Việt, với nét độc đáo riêng của làng quê xứ Quảng, trong đó, lấy không gian làng cổ Lộc Yên - Di tích cấp Quốc gia làm điểm nhấn. Đây là bước đệm để Tiên Phước “biến di sản thành tài sản”, “biến tiềm năng thành lợi ích vật chất”. Phấn đấu xây dựng Tiên Phước sớm đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Tiên Phước tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết xây dựng Tiên Phước phát triển trong thời gian tới. Đây là khoảng thời gian có nhiều thời cơ và thách thức, nhất là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiên Phước cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trong thời điểm này.

Sau Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Tiên Phước (10/3/1975 – 10/3/2025) là Chương trình nghệ thuật với chủ đề: "Chiến thắng Tiên Phước, Phước Lâm – Bản anh hùng ca cách mạng xứ Tiên”.

Đọc thêm