Tiếp thông tin mở rộng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội: Dân đồng tình, chính quyền làm ngơ

Sau khi Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1571/VPCP-KTN (13/3/2012), chỉ đạo UBND TP.Hà Nội, Bộ VHTT&DL giải quyết đề nghị của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Trung tâm) theo thẩm quyền, ngày 28/3/2012, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Từ Liêm và Trung tâm Trung tâm yêu cầu kiểm tra cụ thể, đề xuất và báo cáo thành phố trước ngày 15/4/2012.

Sau khi Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1571/VPCP-KTN (13/3/2012), chỉ đạo UBND TP.Hà Nội, Bộ VHTT&DL giải quyết đề nghị của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Trung tâm) theo thẩm quyền, ngày 28/3/2012, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Từ Liêm và Trung tâm Trung tâm yêu cầu kiểm tra cụ thể, đề xuất và báo cáo thành phố trước ngày 15/4/2012.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong buổi đối thoại giữa Trung tâm Huấn với các hộ dân thôn Tư Hoàng có đất trong dự án, UBND huyện Từ Liêm, xã Xuân Phương, các huấn luyện viên, vận động viên và lãnh đạo Bộ VHTT&DL về việc Trung tâm xin mở rộng thêm hơn 2ha đất liền kề với sự chứng kiến của đông đảo các cơ quan báo chí, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc xin mở rộng Trung tâm đã được tiến hành từ 3 năm qua.

Ngày 28/3/2012, UBND TP.Hà Nội đã ra công văn giao Sở QHKT chủ trì cùng Sở TNMT, UBND huyện Từ Liêm và Trung tâm kiểm tra cụ thể, đề xuất, báo cáo UBND TP trước ngày 15/4. Hiện Trung tâm tổ chức tập huấn và quản lý gần 50 đội tuyển thể thao quốc gia với hơn 1.000 HLV, VĐV xuất sắc trên toàn quốc cùng các chuyên gia quốc tế, đóng góp từ 70-80% số lượng huy chương cho thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, tổng diện tích của Trung tâm hiện có là 18,8ha, mới chỉ đáp ứng được yêu cầu cho một nửa số lượng VĐV các đội tuyển.

Để chuẩn bị cho ASIAD 2019 và các Thế vận hội Olympic cũng như sự phát triển thành tích của TTVN, Trung tâm mong được các bên quan tâm giải quyết việc mở rộng 2,3ha đất tại khu A của Trung tâm. Trung tâm cam kết chỉ sử dụng khu đất này vào mục đích phục vụ các đội tuyển tập luyện và thi đấu. Theo đại diện Phòng TNMT huyện Từ Liêm và UBND xã Xuân Phương, khúc mắc lớn nhất là khu đất 2,3ha nói trên đã có kế hoạch làm dự án xây khu tái định cư bổ sung, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Từ Liêm.

Bà Trần Thị Định, cán bộ Phòng TN&MT huyện Từ Liêm cho biết: “Dự án mở rộng Trung tâm nằm trong diện tích đã được thành phố duyệt xây dựng khu tái định cư. Trên cơ sở đó, Hội đồng hỗ trợ TĐC cũng đã được thành lập. Giờ Trung tâm mới xin mở rộng. Nếu thực sự việc mở rộng Trung tâm quan trọng, Trung tâm có thể xem xét xin khu khác. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tuân theo quyết định của thành phố”.

Trao đổi với báo giới, đại diện lãnh đạo Trung tâm bày tỏ mong muốn UBND TP.Hà Nội sẽ bố trí địa điểm khác làm dự án nhà tái định cư. Bởi theo quy hoạch và nhiều lý do khác nhau cũng như đặc thù của tập luyện, Trung tâm không thể chuyển đi nơi khác, vì vậy, việc ưu tiên đất để mở rộng Trung tâm là giải pháp hợp lý nhất.

Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT - có mặt tại buổi đối thoại đã cảm ơn những người dân ủng hộ Trung tâm trong việc xin đất mở rộng để phù hợp với sự phát triển thể thao nước nhà. Năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020” và Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW-BCSĐBVH,TT-DL, ngày 05/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ VHTT&DL, việc mở rộng Trung tâm là nhu cầu cấp thiết và mong các cơ quan có thẩm quyền ủng hộ vì thể thao nước nhà. Một trong những hạng mục quan trọng ngành TDTT phải triển khai trong việc đăng cai tổ chức Asian Games 18 là phải đầu tư hoàn thiện Trung tâm từ 5ha lên 20ha.

Dư luận băn khoăn tại sao lãnh đạo xã Xuân Phương và huyện Từ Liêm lại không muốn dành khu đất trên cho Trung tâm khi mà lòng dân đã thuận?

Ông Lê Công, HLV Karatedo bày tỏ: Tôi là HLV gắn bó lâu năm với Trung tâm, thấu hiểu được những nỗi khó khăn của VĐV, HLV phải sinh hoạt, tập luyện trong những điều kiện khó khăn nhất. Khi mà thể thao khu vực đã có những bước phát triễn vượt bậc thì chúng ta vẫn còn thiếu thốn đủ bề. Các VĐV phải gửi đi tập nhiều nơi và phải tập “chui” của các đơn vi khác thì các cháu khó có được thành tích tốt nhất.

Trường Lưu

Đọc thêm