Bê bối sữa Lactalis nhiễm khuẩn lan rộng

(PLO) - Vụ bê bối sữa công thức dành cho trẻ em của hãng Lactalis (Pháp) bị nhiễm khuẩn salmonella đã ảnh hưởng tới 83 quốc gia trên toàn thế giới. 
Ước tính, hàng chục triệu lon sữa hộp Lactalis được bán ra trên thị trường 66 quốc gia trên thế giới có thể đã nhiễm khuẩn salmonella
Ước tính, hàng chục triệu lon sữa hộp Lactalis được bán ra trên thị trường 66 quốc gia trên thế giới có thể đã nhiễm khuẩn salmonella

Trả lời phỏng vấn với Tạp chí Journal du Dimanche của Pháp ngày 13/1, Giám đốc điều hành Công ty Lactalis Emmanuel Besnier cho biết hơn 12 triệu hộp sữa nghi nhiễm khuẩn salmonella tại 83 quốc gia trên đã được thu hồi, do đó các nhà phân phối sẽ không còn phải phân loại và sàng lọc để xác định những sản phẩm nào bị nhiễm khuẩn. Ông Besnier bày tỏ lo ngại về những hậu quả sức khỏe đối với những em bé tiêu thụ sữa nhiễm khuẩn salmonella, đồng thời cam kết sẽ bồi thường cho tất cả những gia đình bị ảnh hưởng. 

Nhiều vụ ngộ độc

Nhiễm khuẩn Salmonella sẽ gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, co thắt dạ dày và nôn mửa. Cho tới nay, giới chức Pháp cho biết có khoảng 35 trường hợp được xác nhận nhiễm khuẩn salmonella sau khi sử dụng các sản phẩm sữa công thức của Lactalis. Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi các nạn nhân Quentin Guillemain cho rằng con số trên chưa đầy đủ và cho tới nay cũng chưa thể xác định chính xác số nạn nhân trên thực tế. 

Trước đó, ngày 11/1, giới chức Pháp thừa nhận việc thu hồi các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella của hãng Lactalis tại quốc gia này hầu như không được thực hiện triệt để, nhiều cửa hàng vẫn bày bán các sản phẩm sữa không đủ tiêu chuẩn bất chấp lệnh cấm từ cơ quan chức năng. 

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Travert cho rằng những người chịu trách nhiệm thu hồi và rút các sản phẩm sữa có khả năng nhiễm khuẩn lưu hành trên thị trường chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ông yêu cầu các nhà lãnh đạo ngành chế biến sữa, các cơ quan trung gian và nhà bán lẻ cần phải ngay lập tức làm rõ thiếu sót này và đảm bảo loại bỏ tất cả những sản phẩm kém chất lượng ra khỏi thị trường và các cửa hàng. Hiện chưa thể đưa ra ngày tháng cụ thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bán các sản phẩm kể trên bởi vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân nhiễm khuẩn và loại bỏ nguy cơ. 

Hồi tháng 12/2017, nhà sản xuất sữa hàng đầu thế giới Lactalis đã thông báo thu hồi tất cả các sản phẩm sữa của hãng được sản xuất tại nhà máy ở Craon, Tây Bắc nước Pháp sau khi phát hiện sự tồn tại của khuẩn salmonella tại nơi sản xuất. Sau đó, Lactalis đã tiến hành hai đợt thu hồi lớn với tất cả sản phẩm sản xuất tại nhà máy này được sản xuất từ ngày 15/2/2017. Tuy nhiên, một số nhà bán lẻ trong tuần qua thừa nhận họ vẫn tiếp tục bán các sản phẩm trong diện ảnh hưởng thậm chí sau khi đã có lệnh cấm.

Chuỗi siêu thị Carrefour cho biết đã bán 434 hộp sữa trẻ em có khả năng nhiễm khuẩn của hãng Lactalis trong khoản thời gian sau khi lệnh thu hồi được ban bố. Trong khi đó, hệ thống Systeme-U thừa nhận bán 384 hộp sau khi Leclerc cho biết 984 hộp sữa đáng lẽ cần phải thu hồi đã được nhà phân phối này bán ra thị trường. 

Đối mặt với đơn kiện

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết cơ quan chống gian lận DGCCRF sẽ tiếp tục tiến hành thêm 2.500 cuộc kiểm tra tăng cường khắp cả nước. Ông cũng đã triệu tập các lãnh đạo ngành bán lẻ quốc gia này tới trụ sở Bộ Tài chính chiều 11/1, cũng như sắp xếp cuộc gặp trực tiếp với ban lãnh đạo hãng Lactalis để làm việc về vụ việc vừa qua. 

Ảnh hưởng của đợt thu hồi sản phẩm lan rộng sang cả các thị trường như Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh, Anh và Sudan cho thấy thị trường rộng lớn của hãng, cũng như khó khăn trong việc thu hồi được hết các sản phẩm có thể đã nhiễm khuẩn. Lactalis cũng đang bị điều tra và có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc vô tình gây tổn thương và nguy hiểm tính mạng khách hàng.

Ngày 12/1, Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân cho biết hàng trăm gia đình trên toàn nước Pháp đã khởi kiện trong khi hàng trăm gia đình khác cũng đang chuẩn bị các thủ tục để đưa hãng sữa này ra tòa trong những ngày tới. Đại diện Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi các nạn nhân Quentin Guillemain ước tính, hàng chục triệu lon sữa hộp của Lactalis được bán ra trên thị trường 66 quốc gia trên thế giới có thể đã nhiễm khuẩn salmonella.

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho biết Lactalis sẽ phải mở rộng phạm vi thu hồi tất cả các sản phẩm sữa được sản xuất tại nhà máy ở Craon, Tây Bắc nước Pháp, nơi được xác định là có sự tồn tại của khuẩn salmonella trong dây chuyền sản xuất hồi tháng 12 vừa qua. Việc mở rộng phạm vi thu hồi được thông báo sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Le Maire và Giám đốc điều hành Lactalis E.Besnier. Cũng tại cuộc gặp, ông Le Maire đã yêu cầu Lactalis minh bạch hơn nữa các hoạt động khắc phục sự cố lần này…

Đọc thêm