Chống mất...xe bằng thiết bị thông minh

(PLO) - Một giải pháp mới đang được nhiều người dân lựa chọn là thiết bị chống trộm tích hợp công nghệ định vị để gắn chiếc xe máy với điện thoại di động đang được nhiều nhà cung cấp bán trên thị trường.
Chống mất...xe bằng thiết bị thông minh
Trong khi số vụ việc mất xe máy mỗi năm được cơ quan chức năng ghi nhận lên tới con số hàng nghìn thì thực tế người dùng vẫn đang đang loay hoay, thậm chí không biết cách bảo vệ cho phương tiện cơ động và tiện lợi này.
Thờ ơ trước tài sản giá trị
Đi xe máy cũng gần chục năm nhưng chị Nguyễn Thuý Ngân (Thanh Xuân, Hà Nội) lại thường rất vô tâm bảo vệ tài sản có giá trị của mình. Chị Ngân cho hay, nghe thông tin bạn bè có nói chuyện về mất xe máy nhưng dù có lo lắng nhưng thực tình rồi cũng bỏ qua. Lý do đơn giản bởi chị là người phụ nữ, ngoài việc khoá xe cẩn thận hoặc gửi xe thì chị Ngân không có cách nào hơn để đảm bảo tài sản của mình được an toàn.
“Mình là phụ nữ, xe cộ đều phó thác cho chồng hay hãng sửa xe họ bảo sao làm vậy, chứ không rành về việc này. Nếu có mất thì cũng đành ngậm ngùi của đi thay người chứ chẳng biết làm sao”, chị Ngân nói.
Chị Lưu Thu Hương (nhân viên văn phòng một công ty truyền thông) cũng không hề có chút kinh nghiệm nào về việc bảo vệ chiếc xe máy của mình. Đang đi chiếc xe SH trị giá hơn 100 triệu đồng, một tài sản khá lớn đối với nhiều người nhưng chị Hương nghĩ rất đơn giản. Xe của chị thường ít đi hay để trong nhà, còn nếu đi ra ngoài đường đều gửi xe ở bãi có người trông nên việc mất là chuyện khó xảy ra.
Câu chuyện của chị Ngân và chị Hương cũng giống như nhiều trường hợp người chủ xe máy thường không hề quan tâm tới việc bảo vệ tài sản có giá trị của mình. Nhiều người dùng chủ quan cho rằng xe máy đắt tiền, cao cấp đã có khoá “xịn” rất khó mất trộm hoặc nếu có mất thì người trông giữ xe phải có trách nhiệm đền bù. Nhưng thực tế đã chứng minh xe có khóa vẫn… thường xuyên mất, và để được đền bù xe khi mất ở bãi trông giữ không phải đơn giản thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh… được vạ thì má đã sưng.
Giải pháp đơn giản mà hiệu quả
Ngoài việc đề cao cảnh giác và luôn ý thức giữ gìn tài sản, thời đại công nghệ cao cho phép người dân sử dụng thêm các phương tiện khoá chống trộm thông minh. Một giải pháp mới đang được nhiều người dân lựa chọn là thiết bị chống trộm tích hợp công nghệ định vị để gắn chiếc xe máy với điện thoại di động đang được nhiều nhà cung cấp bán trên thị trường.
Mô tả nguyên lý hoạt động của Smart Motor
 Mô tả nguyên lý hoạt động của Smart Motor
Gần đây nhất, doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam- Viettel đã ra mắt thiết bị chống trộm và giám sát thông minh cho xe máy Smart Motor với mức giá phù hợp và công nghệ tiên tiến đang được dư luận quan tâm.Mạng viễn thông rộng khắp đến từng thôn xóm, cả vùng sâu, vùng xa của Viettel là một lợi thế để tăng khả năng ứng dụng của sản phẩm này.
Smart Motor là dịch vụ Chống trộm và giám sát xe máy thông minh thông qua mạng di động Viettel và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Theo đó, lớp bảo vệ thứ nhất gồm các hoạt động ngắt nguồn của xe, cảnh báo bằng còi báo động, thông báo (gọi điện, gửi tin nhắn) đến chủ xe để ngăn chặn kẻ gian tác động đến chiếc xe được bảo vệ. Hệ thống hoạt động ngăn chặn trong toàn bộ các trường hợp lấy trộm chìa khóa xe, làm giả chìa, phá khóa,… cho đến những nỗ lực cắt phá thiết bị bảo vệ.
Lớp bảo vệ thứ hai kết hợp mạng viễn thông và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để ngăn chặn hành vi phạm tội, bao gồm: ra lệnh điều khiển tắt máy từ xa, xác định vị trí phục vụ công tác điều tra, tìm kiếm,… Bên cạnh đó, người dùng Smart Motor cũng được sử dụng nhiều tiện ích tích hợp trên hệ thống như theo dõi vị trí xe, tìm kiếm cây xăng, điểm rút tiền ATM.
Mức giá Viettel đưa ra tại thời điểm ra mắt dịch vụ là 1.555.000 đ/bộ thiết bị Smart Motor (đã bao gồm phí lắp đặt, phí hòa mạng và cước đóng trước của năm đầu tiên sử dụng dịch vụ), phí sử dụng sau khi hết năm đầu tiên là 300.000đ/năm. Chi phí này được đánh giá là phù hợp nhất với đại đa số người dùng xe máy ở Việt Nam.
Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin lắp đặt dịch vụ tại hệ thống Cửa hàng trực tiếp, Đại lý, Điểm bán, nhân viên Viettel hoặc tổng đài Chăm sóc khách hàng 19008198 (200đ/phút).
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm