Giá dầu giảm, UAE bắt đầu đánh thuế “tội lỗi”

(PLO) - Từ ngày 1/10, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) bắt đầu thực thi chính sách đánh thuế “tội lỗi” đối với các sản phẩm thuốc lá, nước uống tăng lực và nước uống có gas.

Theo AP, mức thuế áp dụng với các mặt hàng thuốc lá và nước tăng lực ở UAE là 100% và nước uống có gas là 50%. Bên cạnh đó, từ tháng 1/2018, UAE cũng sẽ đánh thuế giá trị gia tăng ở mức 5% đối với một số mặt hàng nhất định.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh UAE và các nước giàu dầu mỏ ở Vùng Vịnh đang chật vật tìm nguồn thu khi giá năng lượng rơi xuống mức thấp.

Ngoài UAE, 5 nước khác trong Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) là Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và Ả rập Xê-út cũng đã nhất trí sẽ bắt đầu đánh thuế giá trị gia tăng trong thời gian tới. 

Đọc thêm