Tin giao thông đến sáng 11/10: Người phụ nữ bị xe tải cán đứt 2 chân; nam thanh niên thiệt mạng khi va chạm với xe đầu kéo

(PLVN) - Tai nạn giao thông ngày 10/10 khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương ở các tỉnh Bình Dương, Quảng Ninh, Đắk Nông và Nghệ An.

Xe máy tông vào dải phân cách, 1 người tử vong

Khoảng 19h30, anh Nguyễn Thiên Phong (29 tuổi, quê Tây Ninh) và anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) chở nhau bằng xe máy chạy trên quốc lộ 1K hướng từ Biên Hòa đi TP HCM.

Khi tới đoạn qua ngã ba suối Lồ Ồ (thuộc phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì va chạm với dải phân cách bằng bê tông phân chia 2 hướng đi.

Va chạm làm cho hai thanh niên và chiếc xe máy trượt dài trên đường gần 20m.

Công an phải dùng ô tô soi đèn mới thấy đường khám nghiệm hiện hiện trường. Ảnh Công an TP HCM.

Nạn nhân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh Phong đã tử vong sau đó, còn anh Dũng bị thương nặng. Cả hai đều có nồng độ cồn trong người.

Nhận thông tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Đáng nói tuyến quốc lộ 1K qua địa bàn Dĩ An có lắp đèn chiếu sáng nhưng không hoạt động, người dân đã phản ánh nhiều năm nay nhưng các đơn vị chức năng chưa khắc phục nên tai nạn thường xuyên xảy ra.

Xe máy va chạm với xe đầu kéo, nam thanh niên thiệt mạng

Tai nạn khiến anh Mạc Thành Đ (SN 2004, trú tại xóm 6, Hồng Thái Tây, Tx Đông Triều, Quảng Ninh) không qua khỏi.

Theo đó, khoảng 13h45, xe máy BKS 14AZ-038.37 do anh Đ điều khiển đi hướng Uông Bí - Đông Triều.

Va chạm với xe đầu kéo khiến anh Đ tử vong thương tâm.

Khi xe đi tới Km67 QL18 (đoạn qua ngã tư Tràng Bạch, Hoàng Quế, Tx Đông Triều) đã va chạm với xe ô tô đầu kéo sơmi rơmooc BKS 99C-112.25/17R-005.63, do anh Vũ Xuân H (SN 1987, trú tại Nhân Phú, Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển, đi hướng ngược lại đang chuyển hướng rẽ trái sang đường.

Cú va quệt mạnh khiến tài xế xe máy ngã văng ra đường tử vong, xe máy bị hư hỏng. Vụ tai nạn đang được Công an TX Đông Triều điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Người phụ nữ bị xe tải cán đứt 2 chân

Tại Đắk Nông, khoảng 10h40, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua ngã 3 Đức Mạnh, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một người phụ nữ bị đứt 2 chân, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, xe tải do tài xế Hoàng Phước Minh Tâm (SN 1991, ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông – Đắk Lắk.

Sau va chạm, chị N bị cán đứt 2 chân, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khi chạy qua địa điểm trên bất ngờ va chạm với xe máy do chị Ng. T.K.N (SN 1991, ngụ xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) di chuyển từ đường tỉnh lộ 2 ra đường Hồ Chí Minh. Hậu quả, chị N bị cán đứt 2 chân, được đi đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe máy cháy rụi, người phụ nữ bị thương

Vụ cháy xe xảy ra vào khoảng 8h15, khi chị N.T.L (trú huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đang mặc áo mưa điều khiển xe máy tay ga chạy trên quốc lộ 48 đến đoạn dốc Bù Bài (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) thì bị ngã xe máy, lửa bốc cháy dữ dội.

Vụ ngã xe và cháy xe khiến chị L bị thương ở chân. Lúc đó, cán bộ, nhân viên của Điện Lực huyện Quỳ Châu đi tuần tra lưới điện qua, phát hiện sự việc đã dừng chiếc xe bán tải, đưa chị L đi đến Bệnh viện huyện Quỳ Châu cấp cứu, chữa vết thương. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn cháy xe trời có mưa, mặt đường ướt, trơn.

Xe máy cháy rụi, người phụ nữ bị thương.

Theo nạn nhân và nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, trong lúc chị L mang áo mưa tham gia giao thông thì bị áo mưa cuốn vào bánh xe khiến chị L bị tai nạn ngã xe xuống đường rồi xe bốc cháy. Chiếc xe máy bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn.

Đọc thêm