Tin giao thông đến sáng 29/12: Xe tải tông trụ đường sắt bốc cháy; ô tô biến dạng sau tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tông trúng trụ đường sắt trên cao, xe tải bốc cháy; tài xế may mắn thoát nạn khi ô tô bị tông biến dạng; hai xe máy va chạm khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương là những tin giao thông đáng chú ý ngày 28 rạng sáng 29/12.

Tông trúng trụ đường sắt trên cao, xe tải bốc cháy

Rạng sáng 29/12, ôtô tải biển số Hà Nội di chuyển trên đường Cầu Diễn hướng Hoàng Công Chất - Văn Tiến Dũng. Trên cabin xe lúc này có một nam tài xế.

Tới khu vực số nhà 58 Cầu Diễn (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xe này mất lái, tông trúng trụ số P103 đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Cú tông mạnh khiến cabin xe bốc cháy.

Tài xế sau đó kịp thoát ra ngoài, người này sau đó bị thương được CSGT và người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đám cháy sau đó được khống chế.

Phần đầu xe tải biến dạng khi tông vào trụ đường sắt trên cao.

Phần đầu xe tải biến dạng khi tông vào trụ đường sắt trên cao.

Tại hiện trường đầu xe tải biến dạng, một phần trụ P103 của tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội có dấu hiệu bị cháy đen.

Chỉ huy Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết lúc 7h30 sáng tài xế đã tỉnh nhưng chưa thể nói được. Danh tính tài xế và nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Hiện chưa có kết luận về việc hư hỏng trụ đường trụ đường sắt số P103.

Ô tô 4 chỗ bị húc biến dạng, tài xế may mắn thoát nạn

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ngã tư QL1 - đường Trần Hưng Đạo (đoạn phía Nam cầu Thạch Hãn, thuộc địa phận thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào khoảng 16h ngày 28/12.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô loại 4 chỗ BKS 74K - 7889 lưu thông trên QL1 theo hướng từ Đông Hà vào Huế. Khi đến ngã tư trên, ô tô 4 chỗ dừng đèn đỏ, bất ngờ bị ô tô đầu kéo BKS 73C - 062.36 kéo theo rơmoóc BKS 73R - 004.10 lưu thông phía sau cùng chiều húc vào phía sau.

Cú đâm mạnh khiến ô tô 4 chỗ bị dồn tới, dính chặt phía sau xe đầu kéo BKS 35C - 034.38 kéo theo rơmoóc BKS 15R - 103.35 đang dừng đèn đỏ phía trước.

Xe ô tô bị "vò nát", tài xế may mắn thoát nạn.

Xe ô tô bị "vò nát", tài xế may mắn thoát nạn.

Cú đâm mạnh từ phía sau khiến chiếc ô tô 4 chỗ bị hư hỏng rất nặng, nửa xe phía sau bị gãy, 2 bánh sau của ô tô 4 chỗ bị hỏng. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ may mắn thoát chết.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng CSGT - Trật tự Công an thị xã Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ô tô 4 chỗ sau đó cũng được “giải cứu” khỏi hiện trường để đảm bảo lưu thông trên tuyến.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô tô đầu kéo phía sau mất thắng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Hai xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Sáng 28/12, Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến ĐT 662C khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 27/12, tại Km 7+450 tuyến ĐT 662C qua thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình (huyện Sơn Tịnh), xe máy BKS 76P1-080.94 do Nguyễn Thị Thu (SN 1976, trú tại thôn Bình Thạnh, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Đông Tây bất ngờ đâm tông với xe máy BKS 76P6-4121 do Nguyễn Tùng (SN 1986, trú tại xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Thu tử vong, còn ông Tùng bị thương nguy kịch. Hai chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường xử lý, thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm