Tin giao thông đến sáng 30/6: Liên tiếp tai nạn xe tải khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tai nạn xe tải xảy ra tại Bình Phước và Bắc Kạn khiến 3 người thiệt mạng; hai xe máy va chạm khiến 1 người tử vong là những tin giao thông đáng chú ý ngày 29/6.

Xe tải chở gạch lao xuống mương, 2 người tử vong

Trưa 29/6, xe tải chở gạch BKS 93C-050.38 (chưa rõ người điều khiển) đang đi ở tỉnh lộ hướng từ Bình Phước đi Lâm Đồng.

Khi đến đoạn dốc cua xuống cầu thuộc xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) xe mất lái, lao sang phần đường ngược lại rồi trượt dài về trước, mắc kẹt dưới mương nước.

Lực lượng chức năng sau đó đã huy động xe cẩu đưa xe tải lên mặt đường, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Do đầu xe bị đè bẹp nên 2 người trong cabin đã tử vong. Tài xế bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó.

Sau gần 2 giờ, hiện trường vụ tai nạn đã được lực lượng chức năng giải quyết. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Xe tải lao xuống vực, 1 người tử vong

Ngày 29/6, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật xe ô tô khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực dốc Lò Phuồng, đường đi Sỹ Bình - Nguyên Phúc, thuộc địa phận thôn Ngoàn của xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Xe ôtô mang BKS 29C-244.15 đi hướng Sỹ Bình - Nguyên Phúc (chưa xác định được người lái) đã lao xuống vực sâu gần 30m phía bên phải đường.

Chiếc xe tải lao xuống vực hư hỏng nặng, 1 người tử vong. Ảnh VOV.

Chiếc xe tải lao xuống vực hư hỏng nặng, 1 người tử vong. Ảnh VOV.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người gồm: Anh Nguyễn Hữu T (SN 1984, trú thôn Nà Rào, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), anh Nguyễn Đắc H (SN 1990, trú thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) và một người tên K (SN 1984, trú tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Cả 3 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Kạn nhưng do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Hữu T đã tử vong, 2 người còn lại đều đang trong giai đoạn nguy kịch.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Hai xe máy va chạm, 1 giáo viên tử vong

Cũng trong ngày 29/6, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ hai xe máy va chạm, một giáo viên trường THPT tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ hai xe máy va chạm, một giáo viên trường THPT tử vong xảy ra khoảng 21h ngày 28/6 tại tuyến đường ĐH07 đoạn qua địa phận xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Thời điểm trên, xe máy mang BKS 29V7-351.52 di chuyển theo hướng Ngọc Liệp - Hòa Thạch đã va chạm với xe máy mang BKS 33R1-6532 lưu thông theo hướng ngược lại.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả khiến 1 người đàn ông tử vong, 2 nam thanh niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Theo người dân có mặt tại hiện trường, nạn nhân tử vong là một thầy giáo đang công tác tại trường THPT Minh Khai, huyện Quốc Oai.

Cùng ngày, một giáo viên trường THPT Minh Khai xác nhận thông tin, nạn nhân là thầy T- Phó hiệu trưởng của trường. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng phương tiện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm