Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện một hộ dân trồng nhiều cây thuốc phiện trong vườn

(PLVN) - Khi bị lực lượng chức năng phát hiện trồng nhiều cây thuốc phiện trong vườn, chủ hộ khai nhận mục đích trồng cây thuốc phiện là để chữa bệnh và dùng nấu canh ăn hàng ngày.
Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện tại vườn nhà bà Bình trồng nhiều cây thuốc phiện xen lẫn với các loại rau.
Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện tại vườn nhà bà Bình trồng nhiều cây thuốc phiện xen lẫn với các loại rau.

Ngày 20/2, Trung tá Võ Văn Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Gia đóng tại địa bàn thôn Phú Lâm, xã biên giới Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: Trong lúc đi tuần tra nắm tình hình trên địa bàn biên giới, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Phú Gia đã phát hiện trong khu vườn nhà bà Trần Thị Bình (SN 1940, ở thôn Trại Giữa, thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có trồng nhiều cây thuốc phiện xen lẫn các loại rau.

Kiểm tra tại vườn, lực lượng chức năng phát hiện, cây thuốc phiện được bà Bình đưa về trồng tại vườn nhà đang trong giai đoạn phát triển.

Bà Trần Thị Bình cho biết, mục đích trồng cây thuốc phiện là để chữa bệnh và dùng nấu canh ăn hàng ngày. Qua tìm hiểu được biết, gia đình bà Trần Thị Bình có mối quan hệ với người thân bên Lào nên lấy cây thuốc phiện về trồng.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Phú Gia đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phá hủy số cây thuốc phiện trên và tuyên truyền gia đình không tái phạm.

Đọc thêm