Phê ma túy, cứa cổ bạn đến chết

(PLO) - Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - CA TP Hải Phòng cho biết, PC 45 CA TP Hải Phòng phối hợp cùng CA huyện An Lão đã bắt được Ngô Văn Tư (SN 1986, HKTT tại thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, huyện An Lão), đối tượng dùng dao cứa cổ bạn đến chết.
Ngô Văn Tư tại cơ quan công an
Ngô Văn Tư tại cơ quan công an
Theo tài liệu từ cơ quan công an, vào hồi 19 giờ ngày 26/4, tại mương nước trước cửa nhà Tư tại thôn Kim Châm đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Tư đã dùng dao cứa vào cổ Đỗ Văn Hưng (SN 1982, HKTT tại thôn Đông Nham 2, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) khiến Hưng bị tử vong. Sau khi gây án, Tư đã bỏ trốn, đến 23 giờ cùng ngày, PC 45 CA TP Hải Phòng đã bắt giữ được Tư để làm rõ vụ án.
Nguyên nhân vụ án được xác định, cả Tư và Hưng đều là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện được cấp thuốc Methandone từ cơ quan y tế. Sáng ngày 26/4, Hưng đi nhận thuốc methandone tại Cơ sở cai nghiện huyện An Lão mang về nhà Tư để cùng Tư sử dụng. Sau khi uống thuốc, Tư cùng Hưng ngủ luôn tại nhà Tư. Đến 13 giờ cùng ngày, Tư tỉnh dậy, vồ trộm con gà của gia đình mang bán lấy tiền mua ma túy mang về nhà, cùng Hưng và nhóm bạn nghiện sử dụng. 
Khoảng 19 giờ, trong cơn phê ma túy, giữ Tư và Hưng xảy ra mâu thuẫn, cả hai lao vào đánh nhau, vật lộn, cùng rơi xuống mương nước trước của nhà Tư. Sẵn con dao cầm trong tay, Tư đã dùng dao cứa vào cổ bạn nghiện khiến Hưng bị trọng thương, mất máu cấp, bị tử vong. Sau khi gây án Tư còn bình tĩnh về nhà tắm, thay quần áo trước khi bỏ trốn. 
Đại tá Nguyễn Đức Cường xác định, đây là lần thứ hai trong những ngày vừa qua trên địa bàn Hải Phòng xảy ra hai vụ án giết bạn cùng có nguyên nhân do ma túy. Ma túy là nguyên nhân của nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đại tá Nguyễn Đức Cường tỏ thái độ cương quyết, đấu tranh, triệt phá các đường dây cung cấp, các tụ điểm phức tạp về ma túy là một trong các giải pháp làm giảm các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Đọc thêm