Tin sốc về cuộc bầu cử tại Indonesia

(PLVN) - 10 ngày sau khi Indonesia tổ chức các cuộc bầu cử lớn nhất thế giới trong 1 ngày, thống kê cho thấy đã có hơn 270 nhân viên phục vụ bầu cử tử vong, chủ yếu là do các bệnh liên quan đến tình trạng mệt mỏi do làm việc nhiều giờ.
Các nhân viên kiểm phiếu tại Indonesia đang tích cực làm việc.
Các nhân viên kiểm phiếu tại Indonesia đang tích cực làm việc.

Theo AFP, cuộc bầu cử ngày 17/4 vừa qua là lần đầu tiên đất nước Indonesia với 260 triệu dân kết hợp cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống với cuộc bầu chọn các nghị sĩ quốc gia và khu vực làm một nhằm cắt giảm chi phí.

Việc bỏ phiếu phần lớn diễn ra trong hòa bình và ước tính đã có 80% trong tổng số 193 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu cử tham gia bỏ phiếu. Mỗi cử tri đã phải bỏ tới 5 lá phiếu tại hơn 800.000 điểm bỏ phiếu được lập ra trên khắp Indonesia.

Việc bỏ phiếu chỉ diễn ra trong 8 giờ nhưng phần hậu cần phục vụ cho việc bầu cử trải dài trên hơn 5.000 km từ cực tây sang cực đông đất nước là cả một kỳ công và hết sức nặng nề, nguy hiểm đối với cán bộ phục vụ bầu cử, nhất là trong bối cảnh việc kiểm phiếu được tiến hành bằng tay.

Theo ông Arief Priyo Susanto – người phát ngôn của Ủy ban bầu cử tổng hợp (KPU) Indonesia - đến tối 27/4 đã có 272 quan chức bầu cử tử vong, chủ yếu là do các bệnh liên quan đến làm việc quá sức. 1.878 người khác cũng đang bị ốm.

Trước tình hình này, ông Susanto cho biết, Bộ Y tế Indonesia hôm 23/4 đã phát đi văn bản kêu gọi các cơ sở y tế dành sự chăm sóc tối đa cho các nhân viên phục vụ việc bầu cử bị bệnh, trong khi Bộ Tài chính nước này cũng đang tích cực làm việc để bồi thường cho các gia đình của những người đã tử vong trong quá trình làm việc.

KPU sẽ kết thúc việc kiểm phiếu và công bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Indonesia vào ngày 22/5 tới.