Tin tặc Trung Quốc đã tấn công Nhật Bản

(PLO) - Công ty an ninh mạng FireEye cho biết tin tặc Trung Quốc đã tấn công mạng vào một số công ty quốc phòng Nhật Bản, nhằm lấy thông tin về chính sách của Tokyo nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. 

Theo tờ South China Morning Post dẫn lời ông Bryce Boland, Giám đốc công nghệ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FireEye, động cơ đằng sau nỗ lực này có thể là thu thập thông tin nội bộ về định hướng chính sách giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. “Chúng tôi tin rằng APT 10 chủ yếu được giao nhiệm vụ thu thập các thông tin quan trọng của các nước trong khu vực, nhằm giúp Trung Quốc luôn ở thế chủ động”, ông Boland nói.

Được biết, nhóm tin tặc bị nghi ngờ là APT 10 có trụ sở ở Trung Quốc và bị FireEye theo dõi từ năm 2009. Nhóm này cũng bị cáo buộc đã thực hiện 2 cuộc tấn công nhắm vào một số công ty Nhật Bản hồi tháng 9 và tháng 10/2017. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối đưa ra bình luận.

Đọc thêm