Tình báo Nga nói về quan hệ với Ukraine

(PLVN) - Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cho rằng đã có một số cải thiện trong quan hệ giữa Nga và Ukraine.
Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin.
Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin.

Theo hãng tin TASS, nhận định trên được ông Naryshkin đưa ra khi nói về kết quả của cuộc gặp giữa các chỉ huy an ninh và tình báo của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

“Có lẽ đã có một số dấu hiệu đầu tiên của việc cải tiến nhưng để có những bước tiến vững chắc phần lớn phụ thuộc vào sự sẵn sàng và khả năng của giới lãnh đạo Kiev”, quan chức Nga nói.

Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga cũng bày tỏ lạc quan thận trọng về tiến triển trong quan hệ giữa Nga và Ukraine tới đây.

Trước đó, ngày 22/9, Tướng Sergei Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga - cũng bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ sống trong hòa bình và có quan hệ láng giềng tốt đẹp trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng bày tỏ hy vọng rằng người dân và chính quyền Ukraine sẽ có đủ ý chí, sức mạnh và khả năng để làm dịu những chính trị gia cực đoan về quan hệ với Nga.

Đọc thêm