'Tính chuyện' xây dựng tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao nối sân bay Đà Nẵng – Chu Lai

(PLVN) - TP Đà Nẵng dự kiến đầu tư tuyến đường sắt đô thị tốc độ 160 km/h nối liền hai sân bay lớn trong khu vực là sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai, với giai đoạn 1 hoàn thành trong nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030, ngày 28/6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố sẽ triển khai dự án đường sắt đô thị kết nối từ sân bay Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), với tốc độ thiết kế lên đến 160 km/h.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì hội nghị (Ảnh: Dũng Quốc).

Dự án được xem là bước đi chiến lược nhằm rút ngắn khoảng cách giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và khai thác tiềm năng phát triển đô thị kinh tế giữa hai trung tâm động lực mới sau khi Bộ Chính trị quyết định hợp nhất Đảng bộ Đà Nẵng và Quảng Nam. Giai đoạn 1 của dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong nhiệm kỳ tới, với đoạn tuyến ưu tiên từ sân bay Đà Nẵng đến TP Hội An.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng khẳng định, tuyến đường sắt này sẽ được triển khai bằng nguồn lực tự thân của Đà Nẵng và sẽ trình Quốc hội, Chính phủ xin chủ trương đầu tư trong thời gian tới. Song song đó, thành phố cũng định hướng phát triển trục đô thị mới bám theo sông Trường Giang, một trục tăng trưởng chiến lược kết nối đô thị ven sông với các khu vực trọng điểm như Thăng Bình, Duy Xuyên và vùng kinh tế mở Chu Lai.

Thành phố cũng định hướng phát triển trục đô thị mới bám theo sông Trường Giang.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, ông Quảng cho biết Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mới gồm 74 người, Ban Thường vụ gồm 23 người; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng đã hoàn tất việc chỉ định lãnh đạo HĐND và UBND thành phố. Dự thảo báo cáo chính trị lần thứ ba đã hoàn thành và đang được xin ý kiến rộng rãi từ các nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ.

Trung tướng Nguyễn Trung Thu, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam góp ý tại hội nghị (Ảnh: Dũng Quốc).

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tâm huyết đã được đóng góp, tập trung vào các định hướng lớn như cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hội nhập và tăng cường liên kết vùng. Các đại biểu nhấn mạnh việc phát huy lợi thế hợp nhất không gian, chính sách và tiềm lực giữa hai địa phương để đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung và cả nước trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đọc thêm