Tình huống 100 năm mới lặp lại tại Hạ viện Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hạ viện Mỹ ngày 3/1 đã phải dừng phiên họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch đến trưa 4/1 (giờ địa phương), sau khi không thể bầu được người đứng đầu trong trong vòng bỏ phiếu thứ ba.
Ứng viên Kevin McCarthy.
Ứng viên Kevin McCarthy.

Trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội Mỹ khóa 118, Hạ viện Mỹ đã tổ chức bầu Chủ tịch Hạ viện theo quy định.

Tuy nhiên, hãng tin TASS dẫn thông tin từ Kênh truyền hình C-SPAN cho biết, sau 3 vòng bỏ phiếu, Hạ viện Mỹ vẫn đã không bầu được tân Chủ tịch.

Trong vòng bỏ phiếu thứ 3, ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hakeem Jeffries nhận được 212 phiếu bầu, trong khi ứng viên Kevin McCarthy - thủ lĩnh phe thiểu số của đảng Cộng hòa, chỉ nhận được 202 phiếu bầu.

Theo quy định, một ứng viên cần nhận được 218 phiếu bầu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Tình huống gần đây nhất khi Hạ viện Mỹ không thể bầu được Chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên đã xảy ra cách đây 100 năm, chính xác là vào năm 1923.

Quy trình bỏ phiếu sẽ tiếp tục cho đến khi một trong các ứng cử viên đạt được số phiếu bầu cần thiết

. Theo thông báo, Hạ viện Mỹ sẽ họp lại vào buổi trưa nay, 4/1, giờ địa phương.