Tỉnh Long An mở rộng hợp tác toàn diện với Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoàn công tác xúc tiến lao động, kết nối địa phương tỉnh Long An vừa có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 05/12 - 09/12/2023.
Tỉnh Long An mở rộng hợp tác toàn diện với Nhật Bản

Theo đó, Đoàn công tác của tỉnh Long An đã đến tham dự chương trình hội đàm với chính quyền TP Okayama (Nhật Bản). Tiếp đoàn có Thị trưởng Masao Omori và Chủ tịch Hội đồng TP Okayama Taguchi Iroshi. Cụ thể, hai bên đã trao đổi, giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, TP Okayama và thảo luận về các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Long An dự Hội đàm và ký Tuyên bố chung với TP Okayama.

Long An dự Hội đàm và ký Tuyên bố chung với TP Okayama.

Phát biểu tại Hội đàm, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy Long An, cho biết tỉnh có nguồn nhân lực rất dồi dào, trong đó số người trong độ tuổi lao động khoảng 1,13 triệu người, chiếm 65% dân số của tỉnh. Lao động của tỉnh Long An đa phần là lao động trẻ, siêng năng, chịu khó học hỏi... đáp ứng yêu cầu về tuyển dụng, đào tạo, cung ứng lao động cho các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản.

Từ năm 2020 đến nay, Long An đã đưa hơn 1.100 lao động sang làm việc tại thị trường Nhật Bản, chiếm 89% tổng số lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài; đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện thu nhập của người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trao đổi tại buổi Hội đàm.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trao đổi tại buổi Hội đàm.

Cũng trong buổi làm việc này, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông Masao Omori, Thị trưởng TP Okayama đã ký kết Tuyên bố chung về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản; thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo...

Thời gian tới, tỉnh Long An tập trung thu hút đầu tư các lĩnh vực về công nghiệp chế biến, chế tạo như: Sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, chế biến nông sản, năng lượng sạch, công nghiệp dược và thiết bị y tế, công nghệ sinh học...

Dịp này, Đoàn công tác tỉnh Long An cũng đã làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Kofu thuộc tỉnh Yamanashi. Đây là tỉnh Yamanashi - địa phương có thế mạnh trong các lĩnh vực như: Xuất khẩu nho, đào, rượu vang, bánh kẹo, mài cắt đá quý,...

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An đề nghị Hiệp hội nghiên cứu và đẩy mạnh hợp tác giữa hai địa phương trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và xuất khẩu lao động để cùng nhau phát triển. Cụ thể, tập trung đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến, chuyên sâu để trồng và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, trái cây; đào tạo, xuất khẩu nguồn lao động sang Nhật làm việc nâng cao trình độ. Sau đó quay về làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam.

Ngày 07/12, Đoàn đã đến làm việc tại Trụ sở Tập đoàn Aeon - một trong những Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới. Hiện nay, sản phẩm chuối của Long An được cung ứng cho thị trường Nhật Bản thông qua kênh bán lẻ của hệ thống Aeon.

Lãnh đạo tỉnh Long An đề nghị Tập đoàn nghiên cứu tăng cường nhập khẩu các loại sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh (như các loại trái cây: chanh, khoai tím, lúa gạo,…) để bán rộng rãi tại các siêu thị bán lẻ của Aeon. Đối với dự án Trung tâm thương mại Aeon tại tỉnh, lãnh đạo tỉnh cam kết theo dõi chặt chẽ và hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn để nhanh chóng hình thành trung tâm mua sắm hiện đại, quy mô lớn tại tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc với tập đoàn Aeon.

Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc với tập đoàn Aeon.

Năm 2023 là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản khi chính thức nâng cấp quan hệ ngoại giao “Đối tác chiến lược toàn diện”. Góp phần vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, Long An đã không ngừng nâng cấp và mở rộng hợp tác sâu rộng, toàn diện với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Tỉnh Long An luôn cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Nhật Bản khi đến nghiên cứu, đầu tư dự án, đặc biệt là các dự án phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Từ đó, mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo lợi ích hài hòa cho cả hai bên để đồng hành cùng nhau phát triển và thành công.

Đọc thêm