Tình nguyện viên SEA Games: Tài, sắc vẹn toàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện tại, các tình nguyện viên tại SEA Games 31 đang được tập huấn ở nhiều địa phương. Họ phải đáp ứng nhiều yếu tố mới được chọn lựa.
Tập huấn tình nguyện viên SEA Games tại Phú Thọ.
Tập huấn tình nguyện viên SEA Games tại Phú Thọ.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đang đến gần, công tác chuẩn bị gấp rút hoàn thiện. Để tổ chức thành công kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực, lực lượng tình nguyện viên là một trong những yếu tố rất quan trọng.

Những ngày qua, các tỉnh, thành phố cùng tổ chức SEA Games 31 đang gấp rút chuẩn bị công tác tình nguyện viên tại Đại hội.

Để hỗ trợ công tác tổ chức SEA Games 31 một cách tốt nhất, chú trọng chất lượng, Ban tổ chức đã đặt ra các tiêu chí để lựa chọn tình nguyện viên, như: Phải hiểu công việc, tự giác, tự nguyện cống hiến, phục vụ; yêu thích sự kiện, có sức khỏe; sử dụng ngoại ngữ tốt, có khả năng theo đoàn, giúp hướng dẫn các đoàn và phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19...

Các Tỉnh đoàn nhận được nhiều hồ sơ đăng ký của học sinh, sinh viên. Trong đó, Tỉnh đoàn Hải Dương, đến hết ngày 20/3 đã nhận được 270 hồ sơ đăng ký. Sau vòng sơ tuyển diễn ra ngày 22 và 23/3, căn cứ kết quả sơ tuyển, có 60 tình nguyện viên chính thức được tuyển chọn cùng 10 tình nguyện viên dự bị.

Trong vòng sơ tuyển, các ứng viên phải tham gia sát hạch trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh), các kiến thức liên quan đến SEA Games 31; kiến thức về lịch sử, địa lý của tình nguyện viên để sẵn sàng giải đáp, hướng dẫn các đoàn quốc tế khi đến Hải Dương ăn nghỉ, tập luyện, thi đấu và du lịch.

Sơ tuyển tình nguyện viên tại Hải Dương. (Ảnh: Báo Hải Dương).
Sơ tuyển tình nguyện viên tại Hải Dương. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Tại Phú Thọ, Tỉnh đoàn đã chọn ra 50 tình nguyện viên tham gia Đại hội. Các tình nguyện viên được tuyển chọn từ Trường Đại học Hùng Vương, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (hoặc các ngôn ngữ khác của khu vực Đông Nam Á); ngoại hình ưa nhìn; sức khỏe tốt, đã tiêm tối thiểu 2 mũi vaccine phòng COVID-19; năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, đúng giờ, nghiêm túc tuân thủ các quy định của Ban tổ chức.

Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương tổ chức tập huấn, đào tạo tình nguyện viên tham gia phục vụ thi đấu môn Bóng đá nam SEA Games 31.

Nội dung bao gồm giới thiệu các chuyên đề về: Kiến thức chung về Thể thao; thông tin chung về SEA Games 31; Thông tin về thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ; Thông tin về Đại hội Thể thao quốc tế, Đại hội Thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam; Kỹ năng giao tiếp, trao đổi thông tin, lễ tân đối ngoại, phiên dịch…

Phổ biến nội quy và bản cam kết dành cho tình nguyện viên; Chuyên đề Thể thao không khói thuốc, nói không với rác thải nhựa. Đặc biệt các bạn tình nguyện viên còn được trao đổi và học tập kinh nghiệm từ tình nguyện viên của các kỳ Đại hội trước.

Nhìn chung, hầu hết các tình nguyện viên đều đáp ứng được tiêu chuẩn về hình thức, nhiều tình nguyện viên thể hiện trình độ ngoại ngữ, kiến thức xã hội khá tốt. Cùng với tinh thần phấn khởi, hào hứng trước sự kiện SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam.

Tin chắc rằng các tình nguyện viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương Việt Nam, tạo được hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt bạn bè quốc tế và góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Đọc thêm