Tỉnh Thái Nguyên trao tặng 166 máy tính cho Hội liên hiệp Phụ nữ của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên các cấp Hội phụ nữ tỉnh ngày 13 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Chương trình trao tặng máy tính cho Hội liên hiệp Phụ nữ cấp xã tỉnh Thái Nguyên.
Các đại biểu lên trao máy tính cho đại diện 9 lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Các đại biểu lên trao máy tính cho đại diện 9 lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đến dự chương trình có ông Lê Quang Tiến - Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thái Nguyên; bà Phạm Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.

Cùng dự chương trình có các đại biểu đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN); Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố; ông Phạm Thanh Lâm Tổng giám đốc Cty cổ phần đầu tư VCI (VCI-GROUP).

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

166 Hội phụ nữ các xã của tỉnh Thái Nguyên, vui mừng đón nhận sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Công ty CP đầu tư VCI đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Hội phụ nữ cấp xã của tỉnh Thái Nguyên.

9 lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ đại diện cho 166 Hội liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lên nhận tài trợ máy tính từ chương trình.

9 lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ đại diện cho 166 Hội liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lên nhận tài trợ máy tính từ chương trình.

Tại chương trình, 166/177 hội LHPN cấp xã được tặng máy vi tính (tổng kinh phí 2 tỷ đồng) để phục vụ công tác. Như vậy, 100% hội phụ nữ cấp xã tại tỉnh Thái Nguyên đã được trang bị đầy đủ máy vi tính, về trước kế hoạch đề ra của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam một năm.

Đây là kết quả việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ ngày 13/10 vừa qua. Sở Thông tin và Truyền thông - đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ, đã kết nối với Công ty CP Đầu tư VCI để tài trợ 166 máy tính cho hội LHPN cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: “Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên đã và đang đi vào cuộc sống, tạo nên những giá trị, kết quả mới. Trong hai năm gần đây, Thái Nguyên liên tục đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số. Đây là thành quả của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự tích cực tham gia hưởng ứng của người dân và doanh nghiệp, trong đó có vai trò của hội phụ nữ các cấp. Các cấp hội phụ nữ đã triển khai, áp dụng chuyển đổi số vào công việc và phục vụ đời sống, như: Mô hình kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, bán hàng online, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; tham gia 2.255 tổ công nghệ số cộng đồng”.

Đồng thời, ông Đỗ Xuân Hòa đề nghị nhà thầu ngay sau buổi trao tặng này khẩn trương triển khai lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bàn giao đầy đủ máy tính đảm bảo cấu hình, chất lượng cho từng đơn vị.

Bà Phạm Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với tổ chức Hội, giúp hội LHPN cấp cở sở được trang bị máy tính mới, có điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ. Bà yêu cầu hội LHPN cấp xã sử dụng máy tính đúng mục đích, tích cực vận động các hội viên thực hiện chuyển đổi số trong công tác và cuộc sống.

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Trước đó, tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ, sau khi nghe đại diện các cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, việc làm, đời sống của phụ nữ. Để tạo điều kiện làm việc cho cán bộ hội LHPN cơ sở, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định trang bị máy vi tính cho tất cả hội LHPN cấp xã trên địa bàn.

Hội LHPN TP Thái Nguyên được trao tặng 27 máy tính, Hội LHPN TP Sông Công được trao tặng 9 máy tính, Hội LHPN TP Phổ Yên được trao tặng 17 máy tính, Hội LHPN Phú Bình được trao tặng 20 máy tính, Hội LHPN Phú Lương được trao tặng 13 máy tính, Hội LHPN Đại Từ được trao tặng 27 máy tính, Hội LHPN Đồng Hỷ được trao tặng 15 máy tính, Hội LHPN Định Hóa được trao tặng 23 máy tính, Hội LHPN Võ Nhai được trao tặng 15 máy tính. Tổng, Hội LHPN của tỉnh Thái Nguyên được trao tặng 166 máy tính.

Đọc thêm