Tình tiết bất ngờ trong chuyến thăm Bulgaria của Tổng thống Ukraine Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công kích người đồng cấp Bulgaria Rumen Radev sau khi ông Radev tuyên bố rằng Sofia không còn vũ khí dự trữ để cung cấp cho Kiev.
Hình ảnh tại cuộc gặp.
Hình ảnh tại cuộc gặp.

Theo đài RT, tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Bulgaria Radev khẳng định ông không nhất trí cung cấp đạn dược, đặc biệt từ các nguồn dự trữ của Bulgaria cho Ukraine.

“Tôi vẫn duy trì quan điểm cuộc xung đột này không nên sử dụng giải pháp quân sự và việc cung cấp ngày càng nhiều vũ khí sẽ không giải quyết được nó", ông Radev nói.

Tổng thống Ukraine đã phản đối việc ông Radev sử dụng từ "xung đột" mà cho rằng "đây hoàn toàn là một cuộc chiến tranh".

Theo tờ Politico, ông Zelensky đã công kích mạnh mẽ ông Radev và Tổng thống Bulgaria sau đó phải yêu cầu quay phim rời khỏi phòng họp.

Ngày 6/7, trong chuyến thăm Bulgaria, ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov. Phái đoàn Ukraine cùng ngày đã rời thủ đô Sofia tới Prage, Séc.