Tổ chức đại hội điểm Mặt trận tổ quốc xã tại huyện Lạng Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) mới tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ huyện chọn làm điểm để rút kinh nghiệm.
Các đại biểu.
Các đại biểu.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ xã Quang Thịnh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy.

Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng đến từng thôn, xóm, từng bước hình thành văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong cộng đồng dân cư.

Ủy ban MTTQ xã Quang Thịnh phối hợp với UBND xã, các tổ chức thành viên vận động hơn 300 hộ dân hiến hơn 4.200 m2 đất các loại; cứng hóa 5,3 km đường, mở rộng khuôn viên, xây mới 5 nhà văn hóa, nhân dân đối ứng 2,2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động.

Ủy ban MTTQ xã cũng vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" với tổng số tiền hơn 385 triệu đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 9 nhà đại đoàn kết. Năm 2023, xã có 10/13 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa; 92,3% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội.Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Quang Thịnh nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của MTTQ xã, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 với một số mục tiêu cụ thể.

Theo đó, MTTQ xã Quang Thịnh vận động 75% số thôn trở lên đạt danh hiệu làng văn hóa, hơn 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, duy trì thực hiện có hiệu quả 13/13 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.

Hằng năm, 100% hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất được tặng quà Tết; 100% Ban công tác mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đồng thuận và phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 Ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 6 đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ huyện lần thứ XXIV.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang sẽ đã đánh giá, rút kinh nghiệm các nội dung chương trình để thời gian tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đọc thêm