Tòa án TP.Pleiku đuổi phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa?

Một phiên tòa dân sự, được xét xử công khai có rất đông người dân tham dự, khi phóng viên Nguyễn Tâm- báo Đời Sống và Pháp luật đang tác nghiệp tại phiên tòa thì Thẩm phán Võ Văn Bình- Chủ tọa phiên tòa đã cho tạm dừng buổi xét xử, rồi gọi lực lượng Công an phường trên địa bàn xuống đuổi phóng viên ra.

Một phiên tòa dân sự, được xét xử công khai có rất đông người dân tham dự, khi phóng viên Nguyễn Tâm- báo Đời Sống và Pháp luật đang tác nghiệp tại phiên tòa thì Thẩm phán Võ Văn Bình- Chủ tọa phiên tòa đã cho tạm dừng buổi xét xử, rồi gọi lực lượng Công an phường trên địa bàn xuống đuổi phóng viên ra. 

PV Nguyễn Tâm bị thẩm phán Võ Văn Bình cho Công an kéo tay đuổi ra ngoài phòng xử vì “dám” tác nghiệp tại phiên tòa xét xử công khai.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 11/7 tại Hội trường xét xử của Tòa án nhân dân TP. Pleiku (Gia Lai), đang xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng thương mại thuê khoán tài sản giữa nguyên đơn là bà Trương Thị Hoàng Lan (47 tuổi, trú tại 263 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai) và bị đơn là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (địa chỉ tại tổ 7, phường Đống Đa, TP. Pleiku), lúc này một số PV của một số báo đang tác nghiệp theo đúng trình tự mà luật cho phép.
Trong lúc anh Tâm đang ghi hình thì Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa là ông Võ Văn Bình đã tỏ ra khó chịu nên có hành vi cản trở PV Nguyễn Tâm (Báo ĐS&PL), vì cho rằng PV này… gây mất trật tự phiên tòa nên yêu cầu PV Nguyễn Tâm bước ra ngoài phòng xử. Cùng với rất nhiều người dân theo dõi phiên tòa từ lúc khai mạc, chúng tôi thấy PV Nguyễn Tâm chưa có bất kỳ động thái tác nghiệp nào như đi qua đi lại trong phiên tòa xét xử mà chỉ ngồi hàng ghế dưới dự tòa. Trước đó, PV Nguyễn Tâm cũng đã xuất trình giấy giới thiệu của Báo ĐS&PL với thư ký phiên tòa để đăng ký tác nghiệp từ khi phiên tòa khai mạc.
Chưa hết, thẩm phán Võ Văn Bình đã quyết định tạm dừng phiên tòa và gọi điện thoại cho lực lượng Công an và tổ trật tự của phường Diên Hồng đến “đuổi” PV Nguyễn Tâm ra khỏi phòng xử. Tại hội trường xét xử, thẩm phán Bình giải thích rằng, việc đăng ký tác nghiệp phải đăng ký trước phiên tòa và phải đăng ký trực tiếp với ông chứ không được đăng ký với thư ký vì ông mới là người quyết định việc này(?!) 
Vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng thuê khoán tài sản giữa nguyên đơn là bà Trương Thị Hoàng Lan và bị đơn là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai được xét xử công khai.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 12/7, bà Mai Thị Kim Thoa, Chánh án TAND TP. Pleiku cho biết: Khi thư ký phiên tòa nhận được bất kỳ giấy tờ gì thuộc về thẩm quyền của hội đồng xét xử thì phải đưa ngay cho hội đồng để họ quyết. Do PV. trình giấy giới thiệu cho thư ký mà hội đồng xét xử không biết, thì người ta bắt lý là do thư ký không báo với họ(?!)
Trước đó sáng ngày 21/6, cũng tại Hội trường xét xử nói trên, PV Thiên Thư của báo Dân Trí đã bị thẩm phán Đặng Văn Ba cho lực lượng bảo vệ phiên tòa kéo tay đuổi ra ngoài phòng xử khi PV này tác nghiệp tại đây cũng với lý do nêu trên.
Chia sẻ với tôi, PV Nguyễn Tâm cho biết, đến chiều ngày 12/7 (phiên tòa kéo dài đến chiều ngày 12/7 mới tuyên án), thư ký phiên tòa vẫn giữ giấy giới thiệu của ông mà không chịu trả lại, dù buổi chiều ngày 12/7 PV Nguyễn Tâm vẫn đăng ký tác nghiệp tại phiên tòa và được sự đồng ý của Chánh án Mai Thị Kim Thoa.
Việc tác nghiệp hợp pháp tại các phiên tòa công khai của phóng viên đã được luật pháp cho phép. Phải chăng tại tòa án Pleiku có điều gì đang tồn tại hay chăng, mà các phóng viên luôn bị xua đuổi như vậy(?!) Câu hỏi này chúng tôi xin dành cho các vị lãnh đạo ngành Tòa án Tỉnh Gia Lai.
Ngọc Anh

Đọc thêm