Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang

(PLVN) - Với chủ đề “Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang”, Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025 là sự kiện văn hóa - tâm linh lớn của tỉnh, giúp công chúng khám phá chiều sâu đạo Mẫu, đặc biệt là tục thờ Mẫu Thoải tại vùng đất thành Tuyên linh thiêng.
“Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang” (Ảnh: Cục DLQG).

Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025 diễn ra ngày 9-15/3/2025 (10-16/2 Âm lịch) tại 3 địa điểm: đền Hạ (phường Tân Quang), đền Thượng (xã Tràng Đà) và đền Ỷ La (phường Ỷ La). Lễ khai mạc tổ chức ngày 11/3/2025 (12/2 Âm lịch) tại đền Hạ.

Phần lễ sẽ tái hiện đầy đủ nghi thức rước Mẫu và tế lễ trang nghiêm, giúp công chúng cảm nhận sự giao thoa giữa tâm linh và nghệ thuật. Phần hội mang đến trải nghiệm văn hóa sống động như trình diễn hầu đồng, không gian Trà Xứ Tuyên, trưng bày khăn chầu áo ngự, giới thiệu văn hóa thờ Mẫu qua màn hình tương tác cùng các hoạt động thể thao dân gian như kéo co, đẩy gậy, đập niêu, cờ tướng, nhảy bao bố...

Lễ hội gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích quốc gia tại TP Tuyên Quang.

Bà Vũ Quỳnh Loan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết, Lễ hội là cơ hội để Tuyên Quang khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy của thời đại.

“Lễ hội năm 2025 sẽ có nhiều điểm mới đáng chú ý, vừa giữ gìn những nghi lễ truyền thống, vừa được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn để phù hợp với nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, Tuyên Quang chú trọng đến việc phát triển du lịch tâm linh bền vững, tạo điều kiện để du khách không chỉ hành hương chiêm bái mà còn được trải nghiệm sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa. Chúng tôi kỳ vọng rằng, thông qua sự kiện này, hình ảnh Tuyên Quang không chỉ là “Thủ đô Khu Giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”, mà còn là một điểm nhấn trên bản đồ du lịch văn hóa của cả nước, một trong những trung tâm du lịch tâm linh tiêu biểu của Việt Nam”, bà Vũ Quỳnh Loan chia sẻ thêm.