Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phấn khởi dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

(PLVN) - Người đứng đầu Đảng, Nhà nước bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào, tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...
Sáng nay, 3/2, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội tham dự.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng long trọng trình bày diễn văn kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Nhìn lại chặng đường 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang và làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ và nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng!”.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đồng thời bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào, tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hình ảnh do TTXVN, Chinhphu.vn, Tiền phong ghi nhận tại buổi lễ:

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN 
Ảnh: Báo Tiền Phong.
Ảnh: Báo Tiền Phong. 
Ảnh: TTXVN
 Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
 Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
 Ảnh: TTXVN
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chương trình văn nghệ chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chương trình văn nghệ chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Đọc thêm