Tổng thống Mỹ Biden sắp thăm Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ba Lan vào ngày 20 - 22/2 tới, hãng tin TASS dẫn lời Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tại cuộc họp báo ngày 10/2 cho hay.
Tổng thống Mỹ Biden.
Tổng thống Mỹ Biden.

"Từ ngày 20 – 22/2, Tổng thống Joseph R. Biden, Jr. sẽ tới Ba Lan. Ông ấy sẽ gặp Tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan để thảo luận về sự hợp tác song phương cũng như những nỗ lực chung của chúng ta nhằm hỗ trợ Ukraine và tăng cường khả năng răn đe của NATO", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, trong thời gian ở thăm Ba Lan, Tổng thống Mỹ Biden cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo của nhóm Bucharest Nine (B9), một nhóm các nước Đồng minh NATO ở sườn phía đông để tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với an ninh của Liên minh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ có bài phát biểu liên quan đến lễ kỷ niệm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Khi được hỏi về việc liệu ông Biden cũng sẽ đến thăm Ukraine hay không, Điều phối viên phụ trách Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, không có điểm đến nào khác được ấn định cho chuyến công du của Tổng thống Biden.

Theo ông Kirby, trong chuyến thăm, Tổng thống Biden có kế hoạch thông báo kế hoạch của Washington về việc cung cấp viện trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, ông này không cung cấp thêm chi tiết.