Tổng thống Mỹ ủng hộ việc bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/6 cho biết Mỹ ủng hộ việc bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ và ông tin tưởng rằng có thể nhận được sự chấp thuận cần thiết của Quốc hội để tiến hành thương vụ.
 Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo Reuters, phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra tại một cuộc họp báo ở Madrid, Tây Ban Nha khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO.

“Tôi đã nói hồi tháng 12, chúng tôi nên bán cho họ các máy bay phản lực F-16 và hiện đại hóa các máy bay phản lực đó. Chúng tôi không có lợi nếu không làm điều đó”, Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Biden cũng khẳng định không có vấn đề gì với thương vụ này. “Đó chỉ là vì chúng tôi nên bán, nhưng tôi cần sự chấp thuận của Quốc hội để có thể làm điều đó. Và tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt được sự chấp thuận đó”, ông Biden nói thêm.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Biden đã bác bỏ những gợi ý rằng việc Washington ủng hộ thương vụ này nhằm đổi lại việc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ quyền phủ quyết tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan.

Trước đó, ngày 28/6, một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển đã được ký kết sau bốn giờ đàm phán, giúp ngăn chặn sự bế tắc của hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của 30 nhà lãnh đạo NATO.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Mỹ bán cho nước này 40 máy bay chiến đấu F-16 do Lockheed Martin Corp sản xuất (LMT.N) và gần 80 bộ dụng cụ hiện đại hóa cho các máy bay chiến đấu hiện có của họ.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một cuộc họp báo khác cho biết ông tin rằng ông Biden sẽ thực hiện "những nỗ lực chân thành" để đảm bảo sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với thương vụ mua bán.

Vẫn theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông sẽ cử một phái đoàn gồm các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ để vận động hành lang cho thỏa thuận. .

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/6 đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid. Cùng ngày, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cũng lần đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ đối với việc bán máy bay cho Ankara.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Celeste Wallander nói với các phóng viên rằng khả năng phòng thủ mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ củng cố khả năng phòng thủ của NATO.

Trước đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua lại các hệ thống tên lửa phòng thủ do Nga sản xuất đã khiến Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt và loại bỏ Ankara khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35.