Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự mùa xuân, theo đó 147.000 người sẽ được gọi vào Lực lượng Vũ trang Nga.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, sắc lệnh của Tổng thống Nga đã được công bố chính thức. “Từ ngày 1/4 đến ngày 15/7/2023 phải thực hiện xong việc gọi nhập ngũ các công dân Liên bang Nga từ 18 đến 27 tuổi, không thuộc diện dự bị và là đối tượng nhập ngũ, với số lượng 147 nghìn người”, sắc lệnh nêu rõ.

Tổng thống Nga chỉ đạo Chính phủ, chính quyền khu vực và ủy ban nghĩa vụ quân sự phải đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến nghĩa vụ quân sự này.

Sắc lệnh cũng yêu cầu tiến hành giải ngũ các binh lính, thủy thủ, trung sĩ và sĩ quan đã hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Truyền thông Nga cho biết, một dự luật về tăng dần độ tuổi nhập ngũ hiện đang được thảo luận ở nước này.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Andrey Kartapolov cho biết, các đợt gọi quân mùa xuân và mùa thu năm nay sẽ tiến hành theo các quy định trước đó.

Sau đó, theo sáng kiến đang được Duma Quốc gia xem xét, độ tuổi nhập ngũ sẽ là từ 19 đến 30 tuổi vào năm 2024, từ 20 đến 30 tuổi vào năm 2024 và từ 21 đến 30 tuổi vào năm 2026.

Công dân cũng sẽ có thể đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự ở tuổi 18, nếu họ muốn, bất chấp việc tăng độ tuổi nhập ngũ.

Vào mùa thu năm 2022, tổng cộng 120.000 công dân Nga đã nhập ngũ, với 134.500 người đã nhập ngũ vào mùa xuân năm ngoái. Trung bình, trong vài năm qua, khoảng 130.000 người đã nhập ngũ mỗi lần tại Nga.