Tổng thống Nga Putin tiết lộ kế hoạch sau bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống đương nhiệm của Nga Vladimir Putin – hiện là ứng cử viên giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra có kế hoạch sớm gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Putin đưa ra khi được các phóng viên hỏi về các kế hoạch của ông. "Tôi sẽ nói chuyện với Tổng tham mưu trưởng và Bộ trưởng quốc phòng", ông Putin cho biết.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cho hay trong ngày 18/3, ông dự định gặp các ứng cử viên khác trong bầu cử tổng thống vừa diễn ra.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga không có thời gian để ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Theo ông Dmitry Peskov, ông Putin dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng quốc phòng Nga vào sáng 18/3.

Theo Ủy ban bầu cử trung ương Nga, với 95,08% số phiếu bầu đã được kiểm đếm, Tổng thống đương nhiệm của Nga là ông Vladimir Putin đang dẫn đầu cuộc đua Tổng thống năm 2024 khi nhận được tổng cộng 87,32% số phiếu bầu.

Ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga Nikolay Kharitonov xếp ở vị trí thứ 2 với 4,28% số phiếu bầu, tiếp theo là ứng cử viên của Đảng Nhân dân Mới Vladislav Davankov với 3,85% phiếu bầu. Ứng cử viên của Đảng Dân chủ tự do Leonid Slutsky đứng thứ tư khi nhận được 3,15% phiếu bầu.