Tổng thống Putin và những 'chuyện lớn' cho nhiệm kỳ 4

(PLO) - Phát biểu sau khi có kết quả bầu cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu quan trọng nhất mà chính phủ của ông hướng tới là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và gia tăng sức mạnh quốc phòng quốc gia.
Đương kim Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018
Đương kim Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018

Nâng cao chất lượng sống, tăng sức mạnh quốc phòng

Trong buổi gặp gỡ các quan chức cấp cao tại trụ sở chiến dịch bầu cử ngày 19/3, Tổng thống Putin, người vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 18/3, đã nói về mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ thứ 4 của ông. “Điều quan trọng mà chúng ta cần làm trước tiên là tập trung vào tình hình nội bộ Nga.

Trước hết, chúng ta cần đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng và cải tiến. Chúng ta phải phát triển chương trình y tế, giáo dục, sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng, và các ngành quan trọng khác nhằm đưa nước Nga tiến về phía trước và nâng cao mức sống cho người dân Nga. Năng suất của đội ngũ lao động là yếu tố then chốt. Hãy cùng thực hiện những công việc này”, ông nói.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực quốc phòng: “Dĩ nhiên, chúng ta không thể bỏ qua những vấn đề có liên quan tới nền quốc phòng và an ninh của Nga. Dù vậy, các vấn đề nội bộ của Nga vẫn rất quan trọng lúc này”. Tổng thống Putin cam kết những người đã giúp đỡ ông trong chiến dịch bầu cử sẽ được tham gia đóng góp tiếng nói tích cực trong những vấn đề liên quan tới tương lai của nước Nga.

Với vấn đề đối ngoại, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng “mở lòng” và đàm phán có tính xây dựng nếu như các đối tác của Nga bày tỏ thiện chí muốn như vậy. Bằng không, Nga cũng không chấp nhận mối quan hệ từ một phía.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh còn rất nhiều nhiệm vụ phức tạp và khó khăn trước mắt nhưng cũng bày tỏ tin tưởng rằng nước Nga có thể tạo ra bước đột phá trong tương lai. Ông Putin kêu gọi các lực lượng chính trị hành động dựa trên lợi ích của nước Nga. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đề cập tới khả năng thay đổi các vị trí trong Chính phủ Nga sau khi ông chính thức nhậm chức. Ông Putin còn cho biết thêm có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp với tất cả các ứng cử viên tham gia tranh cử lần này.

Trong ngày 19/3, Tổng thống Putin còn có buổi họp với 7 ứng cử viên tổng thống còn lại. Tổng thống Putin cam kết Nga sẽ không tham gia vào cuộc đua vũ trang. Ông cho biết Nga sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng cho năm 2018 và 2019, và chỉ dùng phần lớn chi phí này để nâng cấp các khí tài chủ chốt và chiến lược trong kho vũ khí. “Chúng ta đã có tất cả những gì chúng ta cần. Chúng ta sẽ đảm bảo giữ nguyên chúng và chúng ta sẽ cùng thực hiện các mục tiêu với tốc độ ổn định”, ông Putin nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Putin kêu gọi những cựu đối thủ trong cuộc đua tổng thống hãy cùng thúc đẩy các đảng phái và các nhóm nhằm cùng đồng lòng chung tay vì lợi ích quốc gia lâu dài của Nga. “Đối với tất cả chúng ta, điều quan trọng là phải đoàn kết các đảng chính trị, các tổ chức công cộng và toàn xã hội nói chung để thực hiện các mục tiêu, để vượt qua thách thức mà Nga phải đối mặt. Tôi luôn mong muốn chúng ta sẽ có những cuộc đối thoại công khai vì lợi ích chung của Nga”, ông Putin phát biểu.

Thế giới chúc mừng

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử trung ương Nga ngày 19/3/2018 cho biết với kết quả kiểm 99% số phiếu bầu, ông Putin đã giành được chiến thắng vang dội với 76,65% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống Nga. Đứng thứ 2 là ứng cử viên đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin giành được 11,82% số phiếu, đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky đứng vị trí thứ 3, với 5,68% số phiếu.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng cho năm 2018 và 2019
Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng cho năm 2018 và 2019

Ngay sau khi Ủy ban Bầu cử trung ương Nga công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 18/3 với tỷ lệ phiếu ủng hộ trên 76% dành cho ông Putin, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới vị lãnh đạo đương nhiệm này. Hầu hết các nhà lãnh đạo đều nhận định chiến thắng thuyết phục của Tổng thống Putin cho thấy ông vẫn giành được sự ủng hộ của đông đảo người dân "Xứ sở Bạch dương". 

Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh trong những năm gần đây, người dân Nga đã luôn đoàn kết, vững bước trên con đường phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý về mặt kinh tế và phát triển xã hội, đồng thời đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Nga đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử, và đây sẽ là ví dụ tiêu biểu cho hình mẫu quan hệ quốc tế mới với sự tôn trọng lẫn nhau, công bằng và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ông cũng nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác cùng Nga để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương lên tầm cao mới, tạo động lực phát triển cho cả hai quốc gia cũng như thúc đẩy hòa bình khu vực và toàn cầu. 

Cũng tại Đông Bắc Á, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Nhật Bản muốn tiếp tục phát triển quan hệ với Nga sau chiến thắng của ông Putin trong cuộc bầu cử. 

Trong khi đó, Tổng thống nước láng giềng Kazakhstan Nursultan Nazarbayev cũng đã có cuộc điện đàm chúc mừng ông Putin tái đắc cử ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố. 

Từ châu Âu, Ngoại trưởng Phần Lan Timo Soini nhận định tỷ lệ cử tri đi bầu cao (67%) và kết quả ông Putin nhận được trên 76% cho thấy Tổng thống Putin chính là nhà lãnh đạo được người dân Nga lựa chọn. 

Từ Mỹ Latinh, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Putin giành được chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử này. Còn Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng ra tuyên bố thay mặt người dân quốc gia Nam Mỹ chúc mừng ông Putin, nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa Caracas và Moskva được thiết lập từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Theo ông Maduro, Venezuela và Nga đã trở thành những đồng minh trong việc phát triển hợp tác song phương và phối hợp các nỗ lực trong lĩnh vực chính sách quốc tế, tìm kiếm sự ổn định và hòa bình trong các mối quan hệ quốc tế.

Nhiều thách thức kinh tế

Giới phân tích cho rằng trong vòng 6 năm tới, Tổng thống Putin sẽ phải giải quyết một loạt các vấn đề then chốt ở trong nước. Giáo sư Dmitri Evstafiev (Trường Kinh tế cao cấp Moskva) cho rằng trước năm 2018, hoạt động đầu tư của Nga đã bên bờ vực suy thoái. Vì vậy, điều quan trọng hiện nay là Nga cần xây dựng một quy trình đầu tư ổn định trong nước; nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân. 

Còn hãng tin AFP cho rằng trong nhiệm kỳ mới, Tổng thống Putin sẽ hiện thực hóa những cam kết như khôi phục nền kinh tế của Nga; cải thiện tình trạng thiếu nhân lực; gánh nặng lương hưu...

Theo Chris Weafer, người sáng lập công ty tư vấn Macro Advisory, Nga cần thu hút thêm đầu tư nước ngoài và tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm bớt tình trạng quan liêu. Nga cũng cần khắc phục tình trạng kém hiệu quả của nền kinh tế nước này, trong đó ngành công nghiệp cần phải hiệu quả và đổi mới hơn.