Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: 'Chỉ có Ankara mới có khả năng giúp Nga và Ukraine'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/4 cho rằng chỉ có Ankara mới có khả năng giúp đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

“Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất có khả năng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả hai bên... và cung cấp cho việc đạt được những tiến bộ nhất định bằng cách thống nhất các bên đối lập”, hãng tin TASS ngày 13/4 dẫn lời ông Erdogan phát biểu sau một phiên họp của Nội các Bộ trưởng ở Ankara.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ "cảm nhận sâu sắc hậu quả của cuộc khủng hoảng Nga và Ukraine, đặc biệt là về giá cả của nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng”.

“Chúng ta không thể ngăn chặn đà tăng giá theo cấp số nhân đối với dầu và khí đốt tự nhiên. Chúng tôi thực sự lo lắng với sự tăng giá của nguyên liệu thô được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm”, ông nói.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine đã đẩy các cuộc đàm phán với Moscow một lần nữa vào ngõ cụt khi đi chệch hướng khỏi các thỏa thuận đã đạt được trong vòng đàm phán Istanbul.

Các cuộc đàm phán Nga-Ukraine bắt đầu vào ngày 28/2 với một số cuộc họp giữa hai phái đoàn được tổ chức tại Belarus.

Sau đó, các nhà đàm phán của hai bên tiếp tục liên hệ bằng cách đàm phán trực tuyến. Vào ngày 29/3, một vòng đàm phán trực tiếp mới đã được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc thêm