Tổng thống Ukraine bị “người đặc biệt” gây áp lực

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng chỉ có cậu con trai 6 tuổi của ông mới có thể gây áp lực cho ông.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu trên được ông Zelensky đưa ra khi được đề nghị bình luận về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm hồi cuối tháng 7 vừa qua đã gây áp lực đòi ông mở cuộc điều tra đối với ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ thông tin trên. Ông khẳng định khó có ai có thể gây áp lực cho ông vì ông là Tổng thống của nước Ukraine độc lập.

“Chỉ có đứa con trai 6 tuổi của tôi mới có thể gây áp lực cho tôi”, ông nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 khẳng định không gây áp lực đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Trump cũng bác bỏ cáo buộc ông đã ra điều kiện chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Kiev mở cuộc điều tra nhằm vào ông Joe Biden.

Ông Andriy Yermak - Trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ngày 23/9 cũng khẳng định mọi cuộc điều tra do Ukraine thực hiện đều sẽ được tiến hành minh bạch.