Tổng thống Ukraine chỉ ra các ưu tiên tại đàm phán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các ưu tiên của Ukraine tại các cuộc đàm phán với Nga vẫn được giữ nguyên, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết hôm thứ Hai. Theo ông, chúng liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đảm bảo an ninh của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: EPA-EFE
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: EPA-EFE

"Một vòng đàm phán mới đang ở phía trước, bởi vì chúng tôi đang tìm kiếm hòa bình. Các ưu tiên của chúng tôi trong các cuộc đàm phán đã được biết đến. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là điều không thể nghi ngờ. Đảm bảo an ninh hiệu quả cho nhà nước của chúng tôi là bắt buộc. Mục tiêu của chúng tôi hiển nhiên là hòa bình càng sớm càng tốt", ông Zelensky cho biết trong một video được công bố trên kênh Telegram của Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Nga cho biết trên kênh Telegram cá nhân rằng, một vòng đàm phán trực tuyến thường xuyên với Ukraine đã được tổ chức vào 27/3. Phái đoàn hai nước cũng đã quyết định tổ chức vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo vào ngày 29-30/3.

Sau đó, Văn phòng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông tin sau cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống rằng, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý tổ chức cuộc đàm phán Nga- Ukraine tại Istanbul.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và tiến trình đàm phán. Ảnh: TASS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và tiến trình đàm phán. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Vladimir Putin và Recep Tayyip Erdogan, đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm Chủ nhật sau cuộc điện đàm giữa họ.

"Trong cuộc điện đàm, các Tổng thống đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và tiến trình đàm phán. Tổng thống Erdogan và Tổng thống Putin đã nhất trí tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul", thông báo của Văn phòng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, "Tổng thống Erdogan nhấn mạnh sự cần thiết của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình giữa Nga và Ukraine càng sớm càng tốt, cũng như cải thiện tình hình nhân đạo trong khu vực. Ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đóng góp vào tiến trình này".

Vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 5 giờ được tổ chức tại Belarus vào ngày 28/2. Sau đó là hai cuộc gặp trực tiếp cũng như các phiên họp theo hình thức trực tuyến.

Đề cập đến việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng cần tiếp tục đối thoại với Nga, đồng thời cần củng cố khả năng phòng thủ của Khối, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TF1 của Pháp về vấn đề Ukraine, các đoạn trích được đăng trên trang Twitter của ông hôm 27/3, ông Michel khẳng định, "Cần phải tiếp tục đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin" và lưu ý rằng EU cần "tích cực tăng cường phòng thủ sườn phía đông của NATO".

Ông Michel nhắc lại rằng EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trên mọi phương diện, kể cả trong lĩnh vực quân sự.