Tổng thống Ukraine nói về Crimea và hai nước cộng hòa tự xưng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến khả năng Kiev công nhận Crimea là một phần của Nga và sự độc lập của hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ ra rằng "khó hơn là chỉ thừa nhận chúng một cách đơn giản".
Ảnh: AA
Ảnh: AA

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói với Đài ABC hôm thứ Ba rằng, Ukraine có một giải pháp khả thi cho vấn đề công nhận các lãnh thổ của Crimea và các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR).

"Đây là một tối hậu thư khác và chúng tôi không chuẩn bị cho các tối hậu thư. Nhưng chúng tôi có giải pháp khả thi cho những <...> mục quan trọng này", ông Zelensky trả lời câu hỏi liệu Kiev có tiếp tục bác bỏ yêu cầu của Moscow - công nhận Crimea, DPR và LPR hay không, cũng như việc Ukraine từ chối gia nhập NATO. "Điều cần làm là để Tổng thống Putin bắt đầu nói chuyện", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tập trung vào câu hỏi về khả năng Kiev công nhận Crimea là một phần của Nga và sự độc lập của hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng, ông Zelensky chỉ ra rằng "khó hơn là chỉ thừa nhận chúng một cách đơn giản.".

Kiev chuẩn bị phòng thủ toàn diện

Trong khi đó, hãng tin Ukrinform của Ukraine hôm 8/3 đưa tin, Trưởng phòng Quản lý quân sự thành phố Kiev Mykola Zhyrnov cho biết, các lực lượng phòng thủ ở Kiev tiếp tục củng cố các vị trí rất quan trọng.

"Các lực lượng phòng thủ ở Kiev tiếp tục củng cố các vị trí rất quan trọng như Dymer-Kyiv, Kozelet-Brovary, Korostyshiv-Kyiv, Pyriatyn-Boryspil", ông Zhyrnov cho biết trong một video được công bố trên trang web của Cơ quan Quản lý Nhà nước Thành phố Kiev.

Theo ông, những nỗ lực chính là nhằm chuẩn bị cho thành phố khả năng phòng thủ toàn diện trong bất kỳ điều kiện nào. "Chúng tôi đang thiết lập các thành trì và rào cản trên tất cả các tuyến phòng thủ. Mỗi ngày quân đội của chúng tôi nhận được thêm vũ khí và thiết bị chiến đấu", ông Zhyrnov nói.

Như đã đưa tin, Kiev tiếp tục củng cố và sẵn sàng phòng thủ trong khi tất cả các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng quan trọng đều hoạt động khi xung đột tiếp tục diễn ra tại Ukraine.