Tổng thống Ukraine thông tin 'bước rất quan trọng' về xin gia nhập EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết Ukraine đã trao cho Liên minh châu Âu (EU) phần thứ hai của bảng câu hỏi đã hoàn thành để xác định tư cách của một ứng cử viên trở thành thành viên của khối.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Hãng tin TASS cho hay, thông tin trên được Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đưa ra hôm 9/5. “Hôm nay, chúng tôi đã thực hiện một bước nữa - một bước rất quan trọng chứ không chỉ là hình thức - trên con đường hướng tới Liên minh châu Âu", ông Zelensky nói.

Theo đó, Tổng thống Ukraine cho hay, Ukraine đã đưa ra phần thứ hai của câu trả lời cho một bảng câu hỏi đặc biệt mà mọi quốc gia muốn gia nhập EU đều phải điền vào.

"Công việc đó thường mất nhiều tháng mới hoàn thành. Nhưng chúng tôi đã làm mọi thứ trong vài tuần”, ông Zelensky khẳng định.

Trước đó, ngày 8/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã trao cho ông Zelensky một bảng câu hỏi mà khi hoàn thành, EC sẽ khuyến nghị Hội đồng EU bắt đầu thảo luận về việc bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU.

Vào ngày 18/4, ông Zelensky đã bàn giao phần đầu tiên của bảng câu hỏi cho người đứng đầu Phái đoàn EU tại Kiev.

Việc EC khuyến nghị Hội đồng EU bắt đầu đàm phán về việc gia nhập là bước đầu tiên để một nước gia nhập khối.

Tiếp theo, nước này phải thỏa thuận với các nhà đàm phán châu Âu về một loạt các điều kiện mà nước này phải đáp ứng.

Quá trình đàm phán có thể mất vài năm. Phần Lan là quốc gia nhanh nhất thực hiện con đường đó, mất 3 năm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán vào năm 2005 và vẫn chưa có triển vọng hoàn thành nhất định.