Tổng thống Zelensky cần 3 'bảo bối' nếu muốn gặp Tổng thống Nga?

(PLVN) - Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin vừa lên tiếng khuyến nghị Tổng thống Vladimir Zelensky không nên gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu không có các đối tác và bạn bè ở Kiev.
Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin.
Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin.

Theo đài RT, phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ đề nghị gặp Tổng thống Nga Putin tại Minsk với sự tham gia của các nhà lãnh đạo các nước khác để thảo luận về vấn đề Crimea và Donbass.

“Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cuộc họp này diễn ra cùng với các đối tác và bạn bè của chúng ta. Tôi chắc chắn khuyên ông Zelensky nên gặp ông Putin cùng với các bạn bè và đối tác”, ông Klimkin nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine cũng cho rằng, để có thể đối phó với Nga một cách có hệ thống, Ukraine cần 3 điều, bao gồm một chiến lược rõ ràng, sự nhất quán về hành động và sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế.

Trước đó, ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga – tuyên bố đề nghị gặp mặt của Tổng thống Ukraine sẽ được xem xét.

Đọc thêm