Theo nghị quyết, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi trong thời gian từ 21/12/2024 đến 15/4/2025 sẽ nhận được hỗ trợ 3 triệu đồng.
Ngoài ra, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội hoặc sống tại xã đảo cũng sẽ được hỗ trợ tầm soát trước sinh và sơ sinh với tổng mức hỗ trợ 2 triệu đồng.
Cụ thể, trong đó có 600.000 đồng cho tầm soát trước sinh, 400.000 đồng cho tầm soát sơ sinh và 1 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp. Chính sách này nhằm hỗ trợ các đối tượng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp cải thiện chất lượng dân số.
HĐND TP HCM cũng đã ban hành nghị quyết khuyến khích các địa phương và tổ chức tham gia tích cực vào các hoạt động cải thiện chất lượng dân số, giải quyết các vấn đề liên quan đến mức sinh, mất cân bằng giới tính và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Các phường, xã, thị trấn có tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con trong 3 năm liên tiếp sẽ nhận được giấy khen của UBND cấp huyện và hỗ trợ 30 triệu đồng. Nếu thành tích này được duy trì trong 5 năm, xã sẽ được trao tặng bằng khen của UBND TP và hỗ trợ thêm 60 triệu đồng.
Để đảm bảo chính sách này được triển khai hiệu quả, Chi cục Dân số TP HCM đã đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn cùng các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung nghị quyết, đặc biệt là đối với các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.
TP HCM hiện đang trong thời kỳ dân số vàng với tỉ lệ người trong độ tuổi lao động chiếm hơn 74%, tuy nhiên cũng đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh chóng do mức sinh quá thấp kéo dài. Nhiều năm qua, TP HCM luôn nằm trong nhóm các địa phương có tỉ suất sinh thấp nhất cả nước với tỉ suất sinh năm 2024 chỉ đạt 1,39 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế quốc gia là 2-2,1 con.
Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài sẽ tác động mạnh mẽ đến cơ cấu dân số với tỉ lệ người trẻ và lao động giảm, trong khi số người cao tuổi ngày càng gia tăng, làm tăng tốc độ già hóa dân số và thiếu hụt lao động trong tương lai.