TP Vinh trở lại nhộn nhịp sau 20 ngày căng mình chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi TP Vinh chuyển trạng thái từ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15 và thực hiện Kế hoạch 207/KH-UBND ngày 12/9/2021 của UBND TP Vinh, các cửa hàng kinh doanh mở cửa trở lại, người dân ra đường nhộn nhịp hơn.
Các cửa hàng kinh doanh mở cửa trở lại nhộp nhịp người mua bán.
Các cửa hàng kinh doanh mở cửa trở lại nhộp nhịp người mua bán.

Ghi nhận vào sáng 13/9, tại các tuyến đường và cửa ngõ vào TP Vinh người dân đã bắt đầu đi lại nhộn nhịp hơn trong ngày đầu chính thức nới lỏng giãn cách.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy dễ thở sau gần 1 tháng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, người dân được đi lại thoải mái hơn trong khu vực “vùng xanh” theo quy định. Phần lớn người dân cũng đã có ý thức hơn trong việc phòng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, vẫn còn một số lúng túng trong việc thực hiện một số quy định trong thực hiện Chỉ thị 15.

Chợ Vinh là 1 trong 8 chợ dân sinh được cho phép hoạt động trở lại.

Chợ Vinh là 1 trong 8 chợ dân sinh được cho phép hoạt động trở lại.

Hiện thành phố Vinh cho phép mở lại 8/25 chợ dân sinh, 17 chợ còn lại tiếp tục dừng hoạt động, chỉ mở lại khi ngành chức năng kiểm tra, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Tại các khu chợ đông đúc người mua bán, tất cả đều phải chấp hành các quy định phòng dịch.

Nhiều cửa hàng mua bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống,… đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên chỉ bán mang về theo quy định.

Ghi nhận tại một số hàng quán, các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm tức quy định phòng chống dịch. Dù giảm mức giãn cách xuống Chỉ thị 15 nhưng TP Vinh vẫn duy trì chốt kiểm soát, hạn chế người ra vào địa bàn.

Ngay từ sáng sớm, người dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn,… đổ về TP Vinh. Tại điểm chốt cầu Bến Thủy, người dân và phương tiện qua lại tập trung đông đúc.

Tại điểm chốt cầu Bến Thủy, người dân và phương tiện qua lại tập trung đông đúc.

Tại điểm chốt cầu Bến Thủy, người dân và phương tiện qua lại tập trung đông đúc.

Lượng người tại đây khá đông khiến việc khai báo y tế mất khá nhiều thời gian. Cùng với đó, khai báo điện tử và quét mã QR Code cũng chậm trễ do đường truyền Internet một số điểm mạng chậm gây kéo dài thời gian làm thủ tục.

Người dân khai báo y tế bằng cách quét mã QR- Code.

Người dân khai báo y tế bằng cách quét mã QR- Code.

Theo hướng dẫn của thành phố Vinh, với người dân nội, ngoại tỉnh Nghệ An, muốn ra vào TP Vinh phải xuất trình giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực theo 2 trường hợp: người chưa tiêm vắc xin, tiêm 1 mũi (giấy xét nghiệm có hiệu lực trong 3 ngày) và người tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 (giấy xét nghiệm có hiệu lực trong 7 ngày).

Do đó, một số người dân không thể vào thành phố do các chốt còn yêu cầu giấy đi đường cùng với giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực và các giấy tờ tùy thân.

Để được vào TP Vinh, người dân phải có giấy đi đường, giấy tờ tuỳ thân và giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 hiệu lực.

Để được vào TP Vinh, người dân phải có giấy đi đường, giấy tờ tuỳ thân và giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 hiệu lực.

Sau khi lượng người vào thành phố gây ùn tắc tại một số chốt, lực lượng chức năng đã giải quyết theo cách chỉ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính đang còn hiệu lực và chứng minh việc cần thiết ra vào thành phố.

Cơ quan chức năng hướng dẫn quét mã khai báo y tế cho người dân.

Cơ quan chức năng hướng dẫn quét mã khai báo y tế cho người dân.

Dù địa phương đã được chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 và có bổ sung một số biện pháp, nhưng theo quy định của tỉnh, người dân không được chủ quan, vẫn phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm