TP.Bắc Giang thu hồi đất đã đúng pháp luật?

Ông Nguyễn Trung Uý (trú khu phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)  phản ánh, ngày 16/5/2012, gia đình ông nhận được Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 3/5/2012 của UBND TP.Bắc Giang thu hồi 1665,7m2 đất (đợt 2) của 8 hộ gia đình để thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm dân cư Hà Vị 2; gia đình ông bị thu hồi 277,5m2, trong đó 115,8m2 bị quy thành đất trồng cây lâu năm và 161,7m2 thành đất nuôi trồng thuỷ sản.

Ông Nguyễn Trung Uý (trú khu phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)  phản ánh, ngày 16/5/2012, gia đình ông nhận được Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 3/5/2012 của UBND TP.Bắc Giang thu hồi 1665,7m2 đất (đợt 2) của 8 hộ gia đình để thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm dân cư Hà Vị 2; gia đình ông bị thu hồi 277,5m2, trong đó 115,8m2 bị quy thành đất trồng cây lâu năm và 161,7m2 thành đất nuôi trồng thuỷ sản.

Theo ông Uý, đất của gia đình ông nằm trong khu dân cư thuộc thôn Hà Vị trước đây; năm 1980, gia đình ông mua lại của gia đình bà Nguyễn Thị Bình với diện tích 250m2, trên có 3 gian nhà cấp 4 và công trình phụ. Đầu năm 1993, gia đình ông mua tiếp 240m2 đất của gia đình ông Nguyễn Kim Bát, bà Nguyễn Thị Thanh có 2 gian nhà cấp 4 và công trình phụ.

Đến năm 2002, gia đình ông Uý đã nộp toàn bộ giấy tờ hợp lệ cho UBND xã Thọ Xương để làm thủ tục cấp GCNQSDĐ. Ngày 27/8/2002, gia đình ông Uý được cấp GCNQSDĐ, tuy nhiên không hiểu sao UBND thị xã Bắc Giang lúc bấy giờ lại gộp 2 diện tích đất của gia đình ông thành 1, với hạn mức đất ở 240m2, đất vườn 279,9m2.  Đến nay, khi UBND TP.Bắc Giang ra quyết định thu hồi đất cũng như trong bảng kê danh sách thu hồi đất lại biến đất của gia đình ông thành đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản?

Ông Uý cho rằng, việc "kết luận" như vậy là trái với quy định tại Điều 87, khoản 1, 2 Luật Đất đai năm 2003 vì từ năm 1980 đến nay, gia đình ông vẫn nộp thuế đất ở cho Nhà nước. Bên cạnh đó, chính quyền chưa thực hiện việc kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền trên đất theo trình tự quy định tại Nghị định 84 của Chính phủ cũng như trong quá trình giải phóng mặt bằng, lập phương án không có đại diện của những hộ có đất bị thu hồi.

Hơn nữa, quyết định thu đất đối với 8 hộ gia đình mục đích phân lô để bán.Một số người dân bị thu hồi đất cho biết thêm, việc thu hồi đất thổ cư của người dân sau đó phân lô để bán là không thể chấp nhận được. Chưa hết, theo thiết kế quy hoạch toàn bộ diện tích đất phân lô lại có mặt sau, công trình phụ, hệ thống nước thải án ngữ ngay trước mặt tiền của các hộ dân bị thu hồi đất là quá coi thường người dân. Thậm chí, có những hộ bị thu hồi trắng hàng trăm mét vuông, tiền đền bù chưa chắc đủ mua lại vài chục mét vuông tái định cư chính trên đất của mình.

Người dân cần phải được tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cũng như tránh những bức xúc, khiếu kiện không đáng có, thiết nghĩ UBND TP.Bắc Giang cần sớm xem xét lại việc thu hồi đất của các hộ dân nói trên.

Đặng Vũ

Đọc thêm