'Trận chiến kỳ lạ' có tên COVID

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mỗi người dân TP Hồ Chí Minh hãy là một chiến sĩ, mỗi gia đình hãy là một pháo đài trong trận chiến chống lại dịch bệnh. Nghe rất to lớn nhưng để làm được chỉ cần mỗi chúng ta hãy “ở yên trong nhà”. Sẽ không ít khó khăn, nhưng vì đây là một trận chiến rất cam go nên hãy cùng cố gắng.
Trao tặng trực tiếp rau củ quả, để động viên kịp thời và cung ứng thực phẩm cho người dân vùng dịch.
Trao tặng trực tiếp rau củ quả, để động viên kịp thời và cung ứng thực phẩm cho người dân vùng dịch.

Dốc toàn lực cùng nhân dân chống dịch

TP HCM đang xây dựng kế hoạch cụ thể, mục tiêu đặt ra đến ngày 15-9 khống chế được dịch bệnh. Trước đó TP đã thực hiện việc siết chặt giãn cách, "ai ở đâu ở yên đó" nhằm tăng cường thực hiện Chỉ thị 16 để đem lại kết quả tốt nhất trong công tác phòng chống dịch.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP tiếp tục nâng cao các biện pháp với phương châm "Mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch"

Ngoài các lực lượng vẫn đang ở tuyến đầu, lực lượng quân đội đã tăng cường hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ TP HCM. Trong đó, lực lượng quân y với hàng chục xe cứu thương trực tiếp làm chuyên môn y tế, góp sức điều trị cho bệnh nhân. Một lực lượng khác của quân đội đảm nhiệm việc hỗ trợ gói an sinh, cung cấp lương thực, thực phẩm đến từng nhà. Kiểm tra, tuyên truyền quy định phòng chống dịch đến từng ngõ ngách.

Cán bộ y tế TPHCM đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để xét nghiệm, bóc tách F0 trong cộng đồng.

Cán bộ y tế TPHCM đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để xét nghiệm, bóc tách F0 trong cộng đồng.

Toàn bộ lực lượng tham gia hỗ trợ TP lần này đều có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19, sau ba ngày sẽ được kiểm tra lại một lần. Mỗi người lính đều đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine.

Thành phố vẫn sẽ chú trọng các giải pháp đảm bảo thực hiện về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố - ấp cách ly khu phố - ấp, phường – xã - thị trấn cách ly phường - xã - thị trấn. Song song đó, ngành y tế sẽ tập trung chăm lo F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỷ lệ tử vong; tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực "vùng đỏ" trên bản đồ COVID TP HCM. Đảm bảo cung ứng hàng hoá thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư. Tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin cho người dân;

Có thể thấy tất cả các giải pháp của TP và sự hỗ trợ chống dịch từ các lực lượng đều nhằm mục đích mang lại cho người dân cuộc sống ổn định nhất có thể khi không ra đường. Để mọi người được yên tâm, chung tay cùng TP HCM nói riêng và cả nước nói chung đẩy lùi dịch bệnh.

Bình tĩnh “ở yên” cùng chiến thắng

Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ, mỗi gia đình hãy là một pháo đài trong trận chiến chống lại dịch bệnh. Nghe điều gì đó rất to lớn, tuy nhiên để làm được, đơn giản chỉ cần mỗi chúng ta hãy ở yên trong nhà. Sẽ có nhiều khó khăn, nhưng vì đây là một trận chiến rất cam go nên mỗi chúng ta hãy cùng cố gắng.

Khi không ra khỏi nhà, công việc gián đoạn nên sẽ phải ăn khổ một chút, ăn ít một chút. Nhưng chắc chắn không ai bị chết đói. Rồi mọi việc sẽ nhanh chóng trở lại bình thường khi vi rút không còn vật chủ để phát tán, có đủ thời gian để ngành y tế tiêm ngừa đại trà cho toàn dân và vắc xin đủ thời gian phát huy tác dụng.

Ngược lại nếu không bình tĩnh, không làm đúng quy định chống dịch có thể khiến COVID lây lan mạnh mẽ theo cấp số nhân, như vậy đại dịch sẽ kéo dài không biết bao lâu. Do đó việc chúng ta cần làm nhất vào lúc này là ta hãy “ở nhà, ở nhà và ở nhà”. Chỉ ra đường khi nào thật sự cần thiết.

Những chuyến xe lưu động của lực lượng tuyến đầu đang nhanh chóng phân chia, trao tặng nhu yếu phẩm, hàng hoá thiết yếu đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn dân cư.

Những chuyến xe lưu động của lực lượng tuyến đầu đang nhanh chóng phân chia, trao tặng nhu yếu phẩm, hàng hoá thiết yếu đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn dân cư.

Hiện người bị nhiễm COVID ở mức độ nhẹ, không triệu chứng, tải lượng virus thấp, không có bệnh nền thì có thể sẽ được điều trị tại nhà nếu đảm bảo đủ điều kiện an toàn theo quy định. Tuy nhiên cần hết sức bình tĩnh.

Ngoài việc làm theo các hướng dẫn, phát đồ điều trị, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thì có thể tự tìm hiểu thêm các thông tin trên những tài liệu, trang tin điện tử chính thống, đã được kiểm chứng để có thêm phương pháp tốt nhất giúp mau hồi phục sức khoẻ. Hãy liên lạc với cơ sở y tế nếu bệnh trở nặng để được giúp đỡ. Đây cũng là cách giảm tải cho đội ngũ y tế đang căng mình hết sức để chống dịch, giúp thành phố mau ổn định và phát triển trở lại.

Lãnh đạo các cấp đã trăn trở rất nhiều, đã chấp nhận đánh đổi để thực hiện giãn cách TP trong một thời gian dài cũng chỉ vì muốn khống chế dịch bệnh. Cũng chỉ vì lo cho sức khoẻ của toàn dân.

Hàng trăm chốt chặn, rào chắn được dựng lên, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tuyến đầu ngày đêm canh gác, tuần tra, tuyên truyền kể cả xử lý cũng nhằm hạn chế tối đa người dân ra đường không cần thiết. Hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh.

Việc xét nghiệm cho người dân ở khu vực "vùng đỏ" là để bóc tách F0 nhằm có hướng điều trị thích hợp. Hiện chiến lược hỗ trợ những ca F0 điều trị tại nhà và cộng đồng được tiếp cận y tế nhanh chóng, chủ động đang là yêu cầu hàng đầu của ngành y tế nhằm giảm tải trong điều trị và giảm tử vong cho bệnh nhân.

Trong trận chiến kỳ lạ này, không có tiếng bơm rơi, súng nổ nhưng đâu đó vẫn có mất mát, đau khổ và nước mắt. Tất cả các lực tuyến đầu tuy không "chiến đấu" mà làm "công tác" vẫn vô cùng hiểm nguy và vất vả khó khăn.

Mỗi người dân để bảo vệ bản thân và gia đình không cần xông pha trận mạc với súng ống trên tay mà chỉ cần ở yên trong nhà. Chấp nhận hi sinh công việc, chịu đựng túng quẫn, thiếu thốn để đẩy lùi dịch bệnh.

Trận chiến sẽ kết thúc khi tất cả chúng ta đều thực hiện đúng quy định chống dịch. TP sẽ chiến thắng khi các bệnh nhân nhiễm COVID được chữa khỏi và mọi người dân đều được tiêm vắc-xin, vùng xanh sẽ được trải rộng trên cả bản đồ. Khi đó TP HCM sẽ lại vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là một trong những thành phố giàu đẹp của đất nước, là niềm tự hào của dân tộc.

Đọc thêm