Tranh cãi việc gọi tên nữ nhân viên karaoke, thanh niên chém bạn trọng thương

(PLVN) - Lời qua tiếng lại với bạn trong cách gọi tên nữ nhân viên quán karaoke, Thái đã về nhà lấy dao, truy sát bạn.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Thái (SN 1994, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Văn Th (SN 1991, người cùng địa phương).

Theo hồ sơ vụ án, chiều 9/11/2022, Trần Văn Thái cùng nhóm bạn, trong đó có anh Hoàng Văn Th và anh Ngô Văn T (SN 1983, người cùng địa phương) ngồi uống bia với nhau tại một quán nhậu thuộc xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn). Đến khoảng 21h, cả nhóm kéo nhau đến quán karaoke gần đó để hát.

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Thái không hát nữa ra bàn ngồi uống nước. Lúc này, anh T buông lời gọi nữ nhân viên của quán karaoke với thuật ngữ không hay. Thấy thế, Thái phản ứng, dẫn đến hai bên xích mích, cãi chửi nhau. Thấy vậy, anh Th can ngăn nhưng không kết quả.

Theo cáo trạng, Thái đứng dậy, bảo T đi về gần khu vực nhà mình để nói chuyện. Sau đó, Thái lấy xe máy, phóng đi trước. Lo chuyện không hay có thể xảy ra, anh Th lấy xe máy chở T đi.

Về phía Thái, sau khi về đến nhà đã vào bếp lấy dao rồi đi ra điểm hẹn. Khi ra đến đầu ngõ, Thái thấy anh Th chở anh T đến nơi. Do đó, Thái tiếp tục chửi bới hai người bạn.

Ngoài ra, Thái còn cầm dao xông vào chém nhiều nhát vào người anh Th. Thấy vậy, T lao vào ôm giữ, giằng co và cùng anh Th xô đẩy Thái ngã. Khi vùng đứng dậy được, Thái cầm dao chém nhiều nhát vào người anh T.

Sợ bị chém thêm, anh Th bỏ chạy vào sân nhà một người dân gần đó, Thái liền đuổi theo. Khi Thái vung dao lên định chém, anh Th cầu xin. Vừa lúc đó, chủ nhà cũng kịp chạy ra can ngăn nên Thái dừng lại. Trước khi bỏ đi, Thái còn đá vào mặt Th. Trên đường về nhà, Thái vứt bỏ con dao gây án, rồi bỏ trốn.

Anh Th và anh T sau đó được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu. Theo Kết luận giám định, anh Th bị đa chấn thương, bị tổn hại sức khỏe là 20%, anh T bị tổn hại 2% sức khỏe.

Quá trình điều tra, Thái bỏ trốn. Đến ngày 12/1/2023 Thái bị bắt giữ theo Quyết định truy nã. Về phía anh T, do bị thương nhẹ nên anh không đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý đối Thái.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Thái 12 năm tù về tội “Giết người”. Theo HĐXX, việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo./.

Đọc thêm