Những vết thương trên thi thể tố cáo hành vi giết bạn của gã đàn ông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vụ án xảy ra từ hơn một năm trước nhưng đến giờ nhắc lại, nhiều người vẫn bàng hoàng bởi hung thủ ra tay tàn độc, tạo hiện trường giả một vụ nạn nhân tự gây tai nạn giao thông một cách rất tinh vi... Nhưng tất cả không qua được con mắt tinh tường và giàu kinh nghiệm của cơ quan cảnh sát điều tra... 
Nguyễn Đức Thủy tại cơ quan công an.
Nguyễn Đức Thủy tại cơ quan công an.

Tờ mờ sáng khi người dân đi tập thể dục thì bàng hoàng phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nằm cạnh chiếc xe máy. Những dấu hiệu tại hiện trường khiến nhiều người nghĩ đó là vụ tai nạn giao thông. Nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, những vết thương trên đầu của nạn nhân thể hiện đây là vụ án mạng. Sau đó, hung thủ của vụ án giết người đã lộ diện. Nguyên nhân vụ án cũng được làm rõ.

Vụ tai nạn giao thông bất thường

Sáng sớm ngày 21/8/2020, nhiều người đi tập thể dục gần khu vực Trường tiểu học phường Quang Phong, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) thì bàng hoàng phát hiện một người đàn ông nằm bên đường, cạnh chiếc xe máy. Lại gần kiểm tra, người ta phát hiện người đàn ông trên đã tử vong, cơ thể có nhiều vết thương. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhận được làm rõ là Võ Hiếu H. (SN 1984, trú phường Quang Phong). Với hiện trường vụ việc, nhiều người cho rằng anh Võ Hiếu H. đi uống rượu say đêm trước đó, lúc về qua khu vực hiện trường thì bị tai nạn. Có thể do không được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời nên đã tử vong.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra cái chết của người đàn ông ấy thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát nhận định đây không phải là vụ tai nạn giao thông. Kết quả xét nghiệm máu của nạn nhân thể hiện có chất ma túy. Tiến hành mổ pháp y cho kết luận nguyên nhân tử vong của anh Võ Hiếu H. là “vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do đa chấn thương, nạn nhân có sử dụng Ethanol, Morphin và Codein”. Từ đó, cái chết của nạn nhân được chuyển hướng điều tra là một vụ giết người.

Hiện trường phát hiện nạn nhân H. tử vong cạnh xe máy (ảnh N.H).Hiện trường phát hiện nạn nhân H. tử vong cạnh xe máy (ảnh N.H).

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra cái chết của nạn nhân H. Những mối quan hệ của nạn nhân này cũng được các trinh sát đưa vào danh sách để điều tra. Cái chết bất thường của người đàn ông này khiến dư luận xôn xao. Do đó, áp lực của cơ quan điều tra là phải nhanh chóng điều tra ra hung thủ của vụ án.

Sau nhiều giờ khám nghiệm hiện trường, điều tra các manh mối, tối muộn cùng ngày thì Nguyễn Đức Thủy (SN 1988, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) đến cơ quan công an đầu thú. Thủy khai nhận với cơ quan điều tra chính mình là người đã tước đoạt mạng sống của anh Võ Hiếu H.

Đánh chết bạn rồi ngụy tạo hiện trường

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Thủy khai nhận giữa mình và Võ Hiếu H. có mối quan hệ bạn bè kết giao ngoài xã hội. Trước đó một thời gian, do cùng nghiện ma túy nên cả hai biết nhau và thường xuyên qua lại, giao du với một số đối tượng ngoài xã hội. H. đã có vợ con, còn Thủy chưa lập gia đình. Cả hai không có nghề nghiệp ổn định.

Tối 20/8/2020, Võ Hiếu H. cùng bạn uống rượu say rồi đến nhà tìm Thủy để nói chuyện dẫn tới 2 bên cãi cọ. Thủy bỏ đi mua ma túy, đến khoảng hơn 22h về nhà thì phát hiện H. đang sử dụng ma túy trong phòng ngủ của mình. Bực tức khi thấy bạn dùng ma túy trong phòng ngủ của mình nên Thủy đuổi H. ra ngoài.

Lúc này, H. không những không đi mà còn lên giọng thách thức “thích chơi (dùng ma túy - pv) ở đâu thì chơi” rồi đạp chủ nhà ngã ra bậc tam cấp. H. còn đe dọa Thủy: “mày thích tao giết mày ở nhà mày luôn”. Bị dọa nạt, Thủy có nói lại: “Tui có mần chi mô mà anh đòi giết tui”. Tuy nhiên Thủy vẫn bị H. đánh đập vào người.

Bị đánh, Thủy hoảng sợ bỏ chạy nhưng vẫn bị H. ném viên gạch theo. Đến lúc này Thủy bực tức, quay lại, đạp vào ngực H. khiến người đàn ông này ngã. Võ Hiếu H. bật dậy, tiếp tục tấn công thì bị Thủy quật ngã, đấm đá, tạt đầu nạn nhân xuống nền sân cho đến khi bất động. Chỉ khi thấy đối phương nằm bất động, Thủy mới bừng tỉnh, kiểm tra thấy nạn nhân không còn thở nên cuống cuồng tìm cách cấp cứu.

Đến khi thấy anh Võ Hiếu H. thở trở lại, Thủy không đưa đến bệnh viện cấp cứu mà vào nhà lấy chăn chiếu ra đắp lên người rồi bỏ vào nhà nằm ngủ. Khoảng 1h ngày 21/8, Thủy thức dậy ra sân kiểm tra thì thấy anh Võ Hiếu H. đã tử vong.

Sợ hãi, kẻ giết người đã chở nạn nhân ra khu vực đất trống gần trường tiểu học Quang Phong, cách nhà khoảng 1,5 km. Để ngụy tạo thành một vụ tại nạn giao thông, Thủy để thi thể nằm xuống đất, chiếc xe máy được dựng bên cạnh. Sau đó, Thủy còn vứt một số vật dụng của nạn nhân như dép vào bụi cây... Xong xuôi mọi việc, Thủy đi bộ về nhà tắm rửa, lau dọn hiện trường rồi rời khỏi nhà hòng lẩn trốn. Trong đêm tối, kẻ giết người đến gõ cửa nhà một người quen xin ngủ nhờ. Tuy nhiên, gần nửa đêm, biết không thể trốn tránh được pháp luật, Nguyễn Đức Thủy đã đến cơ quan công an đầu thú.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa bị cáo Nguyễn Đức Thủy ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người. Tại phiên tòa, bị cáo không tranh luận gì về tội danh bị truy tố. Bị cáo Nguyễn Đức Thủy khai giữa hai người không có mâu thuẫn nhưng do bực tức anh Võ Hiếu H. sử dụng ma túy trong nhà của bị cáo. Khi được bị cáo nhắc nhở thì không những không nghe còn dọa, đánh nên không kiềm chế được bản thân. Bị cáo nhận thức được việc đánh người như vậy sẽ dẫn đến anh H. tử vong nhưng do bực tức đã không kiềm chế được hành vi phạm tội. Bị cáo tỏ ra hối lỗi về hành vi phạm tội của mình và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt tính mạng của anh H. gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội tại địa phương. Vì vậy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội đã đầu thú; bị cáo đã tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại cho gia đình bị hại; ông bà nội, ngoại là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân huy chương. Do đó, bị cáo được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ trong vụ án này.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thủy 10 năm tù về tội “Giết người”. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 179 triệu đồng (được trừ cho số tiền đã đưa trước đó); cấp dưỡng nuôi con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Đọc thêm