Trao giải báo chí 'Hải Dương khát vọng, phát triển' vào ngày 27/3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng diễn ra ở tỉnh Hải Dương.

Ngày 14/3, Ban chấm giải Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển” đã có buổi họp chấm chung khảo. Đã có 24 tác phẩm xuất sắc được bỏ phiếu lựa chọn để trao giải. Trong đó, có 3 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 12 giải khuyến khích; không có giải đặc biệt.

Theo chia sẻ của ban chấm giải, có nhiều tác phẩm bám sát chủ đề, có tính phát hiện, đã tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, chiến lược phát triển của tỉnh Hải Dương, đáp ứng được tiêu chí của giải. Nhưng cũng còn một số tác phẩm còn sơ sài, chất lượng chưa tốt.

Vào chiều 27/3 tới đây, Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển” sẽ được tổ chức trao giải. Đây cũng là một trong các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng.

Các đại biểu trong buổi họp chấm giải ngày 14/3.

Các đại biểu trong buổi họp chấm giải ngày 14/3.

Được biết, trong nhiều năm qua, tỉnh Hải Dương vẫn có 2 giải báo chí song hành được tổ chức. Đó là Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng được tổ chức 5 năm/lần và Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh được tổ chức hàng năm.

Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng mang tên người chiến sĩ, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, người con quê hương Hải Dương, người sáng lập báo Công Nông, tờ báo Cách mạng đầu tiên ở Hải Dương.

Đây cũng là giải thưởng báo chí cao nhất của tỉnh, dành cho những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Hải Dương của các nhà báo và người viết báo trong và ngoài tỉnh, được tổ chức 5 năm một lần, đến nay đã trải qua chặng đường hơn 20 năm.

Qua 5 lần trao giải, Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng đã có gần 600 tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh gửi gần 1.000 tác phẩm dự thi, ở 4 nhóm thể loại phản ánh, chính luận, tin, ảnh báo chí thuộc các loại hình báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử.

Hầu hết tác phẩm dự Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng có chất lượng tốt, đi sâu phản ánh khó khăn, vướng mắc, nổi cộm, khía cạnh gai góc trong đời sống xã hội, các hiện tượng tiêu cực trên nhiều lĩnh vực, được dư luận đặc biệt quan tâm, gắn với từng thời kỳ, quá trình xây dựng, phát triển, đổi mới của quê hương Hải Dương nói riêng, đất nước nói chung.

Cùng với đó là hàng loạt tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, phản ánh những mặt tích cực, tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình, cổ vũ, động viên cộng đồng xã hội cùng phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, tạo nền tảng, sức mạnh trong sự nghiệp đổi mới.

Ở mỗi kỳ xét giải đã đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành, tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm báo, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan báo chí, sự gia tăng về số lượng tác phẩm, đa dạng về thể loại, đề tài, hình thức thể hiện. Qua đó càng khẳng định uy tín của giải thưởng.

Cùng với Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng, nhiều năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương cũng đã duy trì và tổ chức Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh hằng năm. Đây cũng là sân chơi bổ ích để các nhà báo trong tỉnh có cơ hội thể hiện tài năng. Hằng năm, giải được phát động và tổ chức nghiêm túc, bám sát chương trình, kế hoạch, thể lệ, quy chế...

Đề tài tác phẩm đều gắn với các sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước, địa phương, phản ánh kịp thời nhiều vấn đề thời sự, các vấn đề nổi cộm bức xúc trong xã hội, cả những vấn đề mới phát sinh, có tác dụng tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, phê phán cái xấu, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực từ dư luận. Qua đó, khẳng định vai trò tích cực của báo chí Hải Dương trong công cuộc đổi mới, khẳng định sự trưởng thành, chuyên nghiệp của đội ngũ người làm báo tỉnh nhà.

Đọc thêm