Trao giải thưởng Ngô Mây cho 10 gương mặt trẻ Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2023 diễn ra tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành tối 21/3.

Chương trình có sự tham dự của ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Định; bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; bà Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cùng hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quang cảnh Chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2023.

Quang cảnh Chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2023.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định cho biết, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cùng với thanh niên cả nước, các thế hệ thanh niên Bình Định đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, góp phần quan trọng trong quá trình giải phóng, xây dựng và bảo vệ quê hương Bình Định.

Thanh niên Bình Định hôm nay nguyện sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; tình nguyện vì cộng đồng, đảm nhận những lĩnh vực mới, đi đầu trong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng xã hội học tập và phát triển kinh tế thông qua việc triển khai 3 chương trình: Đồng hành với thanh niên trong học tập; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần); 3 phong trào: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, khắc họa được hình ảnh thanh niên trong thời kỳ mới luôn trung thành tuyệt đối, tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân; ý chí quyết tâm cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Thành Trung phát biểu tại chương trình

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Thành Trung phát biểu tại chương trình

“Giải thưởng mang tên người anh hùng đánh bom cảm tử Ngô Mây được trao cho các gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Những gương sáng này đã tiên phong, gương mẫu trong tập thể, cộng đồng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đề xuất những sáng kiến hữu ích góp phần tích cực đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả…”, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa hơn nữa việc triển khai đa dạng 3 chương trình, 3 phong trào phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đổi mới, lồng ghép chuyển đổi số vào các hoạt động của Đoàn cả về mô hình và phương thức, hướng tới đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên…

Dịp này, Ban Tổ chức tuyên dương và trao tặng Bằng khen cho 10 gương mặt trẻ đạt giải thưởng Ngô Mây với những thành tích đặc biệt nổi bật trong năm 2023.

Trao Giải thưởng Ngô Mây cho 10 gương mặt có thành tích đặc biệt nổi bật trong năm 2023

Trao Giải thưởng Ngô Mây cho 10 gương mặt có thành tích đặc biệt nổi bật trong năm 2023

Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh đoàn Bình Định đã tuyên dương 90 đoàn viên, thanh, thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, hoạt động xã hội, quản lý hành chính, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. Các gương mặt trẻ tiêu biểu sau khi được tuyên dương đã tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành có thêm nhiều đóng góp lớn lao, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam.

Đọc thêm