Trao học bổng CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu tại Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu phối hợp Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức lễ trao học bổng năm học 2023 – 2024 cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng COVID-19 trên địa bàn tại tỉnh Bạc Liêu.
Các học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng… nhận học bổng Vừ A Dính và học bổng CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Các học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng… nhận học bổng Vừ A Dính và học bổng CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Tham dự lễ trao học bổng, có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu”; bà Ngô Hồng Phước - Trưởng Văn phòng đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính tại Khu vực phía Nam; ông Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; bà Lê Thị Tuyết - Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An - Cần Thơ (đơn vị tài trợ chính); Đại diện lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Dân vận Tỉnh ủy…

Vượt khó khăn, phấn đấu vươn lên học tốt

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã có nhiều dự án chăm lo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp cả nước có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cũng đã trao hàng nghìn suất học bổng cho con em ngư dân vùng biển đảo, con em cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc trên khắp cả nước. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

“Số tiền học bổng tuy không lớn nhưng là sự động viên, chia sẻ kịp thời để các em học sinh cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên học tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội”, bà Trương Mỹ Hoa nói.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước và ông Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước và ông Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi lễ, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trao 35 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); 35 suất học bổng cho các em học sinh là con của gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); 20 suất học bổng cho con em chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh (tổng trị giá 20 triệu đồng); 6 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” cho học sinh mồ côi do dịch bệnh COVID-9 (mỗi suất trị giá 6 triệu đồng/năm) và 15 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập (trị giá mỗi chiếc 2 triệu đồng).

Chung tay đồng hành cùng Bạc Liêu

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và bà Lê Thị Tuyết - Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An - Cần Thơ trao học bổng cho cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và bà Lê Thị Tuyết - Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An - Cần Thơ trao học bổng cho cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu ghi nhận và cảm ơn, ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh, những năm qua, Bạc Liêu luôn được đón nhận tình cảm quý báu của bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, các doanh nghiệp cũng đã đồng hành với tỉnh Bạc Liêu trong công tác chăm lo cho học sinh là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ ngư dân sống ven biển có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu nhi mồ côi do dịch bệnh COVID-19 và con em cán bộ chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Mỗi năm, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” dành tặng học sinh của tỉnh nhiều suất học bổng. Đây là niềm động viên, cổ vũ to lớn cho học sinh Bạc Liêu nói riêng, người dân Bạc Liêu nói chung tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm giúp công tác an sinh xã hội của Bạc Liêu ngày càng hiệu quả và chất lượng hơn.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước trao tặng 20 suất học bổng tặng con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh (tổng trị giá 20 triệu đồng).

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước trao tặng 20 suất học bổng tặng con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh (tổng trị giá 20 triệu đồng).

… trao bảng tượng trưng 15 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (trị giá mỗi chiếc 2 triệu đồng).

… trao bảng tượng trưng 15 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (trị giá mỗi chiếc 2 triệu đồng).

… trao 6 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” cho học sinh mồ côi do dịch bệnh COVID-19.

… trao 6 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” cho học sinh mồ côi do dịch bệnh COVID-19.

“Các cháu học sinh được nhận học bổng trong chương trình hãy cố gắng học tập thật tốt, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo; chăm ngoan, biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, xứng đáng với niềm tin yêu của các bà, các cô chú, anh chị đã dành cho…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhắn nhủ.

Đọc thêm