Để nâng cao hiệu quả quản lý, chính quyền hai tỉnh Gia Lai và Bình Định đã thống nhất triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính tại hai tỉnh không chỉ nhằm phù hợp với xu hướng cải cách hành chính mà còn hướng đến việc tăng cường khả năng liên kết vùng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa và xã hội.
Theo đề án được phê duyệt, tỉnh Gia Lai mới sau khi sắp xếp sẽ có diện tích 21.576,5km², dân số hơn 3,5 triệu người và được tổ chức lại thành 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 110 xã và 25 phường. Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Gia Lai mới dự kiến đặt tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) hiện nay.
![]() |
Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại hội nghị. |
Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí nhấn mạnh sự cần thiết của việc tinh gọn bộ máy quản lý thông qua việc chuyển toàn bộ biên chế cấp huyện xuống cấp xã, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tại cấp cơ sở; đồng thời, tiến hành rà soát và cơ cấu lại đội ngũ nhân sự nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại;
Quá trình sắp xếp cán bộ, công chức của hai tỉnh sẽ diễn ra theo lộ trình rõ ràng, không gây xáo trộn đời sống của người dân địa phương. Trước mắt giữ nguyên số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có của hai tỉnh. Sau đó thực hiện rà soát tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, bảo đảm thời hạn theo yêu cầu của Trung ương (thời hạn 5 năm).
Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giúp đội ngũ này nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với công việc, từ đó thường xuyên trau dồi đạo đức, chuyên môn để giải quyết công việc.
Một điểm nổi bật của đề án là sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc đặt tên cho các xã, phường mới. Chính quyền hai tỉnh Bình Định và Gia Lai đã lắng nghe ý kiến của nhân dân, chuyên gia, cũng như các đồng chí nguyên lãnh đạo để bảo đảm tên gọi không chỉ phản ánh lịch sử, văn hóa mà còn giữ được bản sắc riêng của từng địa phương.
Quá trình triển khai đề án chắc chắn sẽ gặp phải những thách thức nhất định như việc phân bổ nguồn lực và kinh phí để bảo đảm các chính quyền mới hoạt động hiệu quả. Đặc biệt là việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp như tâm lý người dân khi phải thay đổi đơn vị hành chính.
Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và tinh thần đoàn kết của nhân dân, đề án được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các địa phương.
![]() |
Ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại hội nghị. |
Việc sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ góp phần hiện đại hóa bộ máy quản lý mà còn tạo điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khi các đơn vị hành chính được tổ chức lại, hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ công sẽ được đầu tư và phát triển đồng bộ, mở ra cơ hội lớn cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, với trung tâm hành chính - chính trị mới dự kiến đặt tại TP Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai mới sẽ trở thành vùng liên kết kinh tế trọng điểm của miền Trung và Tây Nguyên, thúc đẩy hợp tác vùng và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Gia Lai và Bình Định là một bước tiến quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc cải cách bộ máy hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và thúc đẩy sự phát triển toàn diện.
Quá trình sắp xếp không chỉ là nhiệm vụ mang tính hành chính, mà còn là trách nhiệm lịch sử, văn hóa và xã hội của các cấp lãnh đạo, hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực và lâu dài cho hai tỉnh này.