Triển lãm số 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/11, Sở TT&TT Bình Thuận phối hợp với Sở GD&ĐT và UBND huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý" tại Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Hàm Thuận Nam.

Tham dự buổi triển lãm có đại diện Sở TT&TT, Sở GD&ĐT, UBND huyện Hàm Thuận Nam, đội ngũ giáo viên và khoảng 900 học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu, phổ biến thông tin đến học sinh, giáo viên về các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận phát biểu tại triển lãm

Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận phát biểu tại triển lãm

Tại triển lãm, học sinh, giáo viên được giới thiệu và xem các tư liệu bản đồ, văn bản, ấn phẩm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thêm vào đó, báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu tiềm năng và lợi thế của biển, đảo Việt Nam trong phát triển kinh tế biển; giao lưu, giải đáp câu hỏi của các học sinh liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Báo cáo viên giải đáp câu hỏi của các học sinh liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Báo cáo viên giải đáp câu hỏi của các học sinh liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Giám đốc Sở TT&TT thông tỉnh Bình Thuận khẳng định: "Với những bằng chứng lịch sử chân thực, khách quan, cụ thể, triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” cung cấp, giới thiệu thêm cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên tỉnh Bình Thuận nói chung, huyện Hàm Thuận Nam nói riêng các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Từ đó góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước".

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh xem ấn phẩm trưng bày tại buổi triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh xem ấn phẩm trưng bày tại buổi triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Cũng theo ông Thành buổi triển lãm còn nhằm gửi đến thông điệp: biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của tổ quốc, được các thế hệ ông cha ta từ hàng ngàn năm bảo vệ, khai thác và liên tục xác lập chủ quyền, thực thi quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển và quần đảo, trong đó đặc biệt có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp Quốc tế.

Đọc thêm