Triệu chứng của người nhiễm COVID-19 do Omicron

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hầu hết các trường hợp nhiễm biến thể Omicron được xác định ở Hoa Kỳ cho đến nay là ở những người đã được tiêm chủng đầy đủ và một phần ba trong số họ đã được tiêm liều nhắc lại, theo một báo cáo của Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu.
Xe xét nghiệm COVID-19 di động trong thời gian biến thể Omicron lây lan ở Manhattan, New York, Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters (chụp ngày 8/12/2021)
Xe xét nghiệm COVID-19 di động trong thời gian biến thể Omicron lây lan ở Manhattan, New York, Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters (chụp ngày 8/12/2021)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết trong số 43 trường hợp được cho là do biến thể Omicron, 34 người đã được tiêm phòng đầy đủ. Mười bốn người trong số họ cũng đã tiêm nhắc lại, nhưng năm trường hợp bị nhiễm Omicron khi chưa đủ 14 ngày sau liều tiêm bổ sung.

Mặc dù con số rất nhỏ, nhưng chúng làm tăng thêm lo ngại rằng vaccine COVID-19 hiện tại có thể cung cấp ít khả năng bảo vệ hơn đối với biến thể mới có khả năng lây truyền cao này.

Cho đến nay, hầu hết những người nhiễm Omicron ở Mỹ chỉ có các triệu chứng nhẹ như ho, nghẹt mũi và mệt mỏi, và một người đã phải nhập viện trong hai ngày sau khi có triệu chứng.

Các triệu chứng khác được báo cáo ít thường xuyên hơn bao gồm buồn nôn hoặc nôn, thở gấp hoặc khó thở, tiêu chảy và mất vị giác hoặc khứu giác.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

CDC Hoa Kỳ cho biết, những trường hợp nhiễm Omicron sẽ có triệu chứng nhẹ hơn nếu đã được tiêm chủng hay nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được công bố trong tuần này cho thấy biến thể Omicron sẽ làm giảm khả năng bảo vệ của hai liều vaccine Pfizer (PFE.N)/BioNTech, mặc dù liều thứ ba có thể khôi phục khả năng bảo vệ đó.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cũng nhấn mạnh, các mũi tiêm tăng cường COVID-19 khôi phục đáng kể khả năng bảo vệ chống lại bệnh nhẹ do biến thể Omicron gây ra, góp phần đảo ngược sự sụt giảm hiệu quả của vaccine trước biến thể mới.

Những phát hiện ban đầu từ một phân tích trong thực tế (ngoài các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm) là một số dữ liệu sớm nhất về khả năng bảo vệ chống lại Omicron, cho thấy hoạt động trung hòa chống lại Omicron đã giảm.

Tiến sĩ Mary Ramsay, Trưởng bộ phận Tiêm chủng tại UKHSA cho biết: “Những ước tính ban đầu này cần được xử lý thận trọng, nhưng chúng chỉ ra rằng có nhiều nguy cơ mắc phải biến thể Omicron hơn so với chủng Delta sau khi tiêm mũi hai một vài tháng”, nhưng "dữ liệu cho thấy nguy cơ mắc triệu chứng nặng giảm đáng kể sau khi tiêm vaccine tăng cường"

Người dân tiêm vaccine COVID-19 tại điểm tiêm chủng ở trung tâm mua sắm Westfield ở London, Anh, ngày 3/12/2021. Ảnh: Reuters

Trong một phân tích trên 581 người được xác nhận nhiễm Omicron tại Anh, hai liều AstraZeneca (AZN.L) hoặc Pfizer-BioNTech (PFE.N) cung cấp mức độ bảo vệ chống lại việc nhiễm COVID-19 (có triệu chứng) thấp hơn nhiều so với những gì chúng cung cấp cho cơ thể để chống lại Delta.

Tuy nhiên, khi được tăng cường với một liều vaccine Pfizer, có khoảng 70% khả năng bảo vệ khỏi nhiễm COVID-19 có triệu chứng đối với những người ban đầu tiêm AstraZeneca và khoảng 75% khả năng bảo vệ đối với những người đã tiêm Pfizer. Trong khi, mũi tiêm tăng cường sẽ giúp chống lại sự lây nhiễm từ Delta vào khoảng 90%.

UKHSA nhắc lại rằng Omicron có lợi thế về tăng trưởng so với Delta, và nguy cơ tái nhiễm tăng gấp 3 đến 8 lần. Đồng thời cho biết hai nghiên cứu của Vương quốc Anh vẫn chưa được trình bày công khai và ba nghiên cứu quốc tế cho thấy, Omicron đã giảm 20 đến 40 lần kháng thể trung hòa so với các loại virus được nghiên cứu để phát triển vaccine.

UKHSA nói rằng mặc dù không có trường hợp nào của Omicron dẫn đến nhập viện hoặc tử vong, nhưng chưa đủ dữ liệu để đánh giá mức độ nghiêm trọng của Omicron.

Đọc thêm