Triệu tập người đi xe máy lao theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng XIII

(PLVN) - Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT khi đang làm công tác tuần tra dẫn đoàn, nam thanh niên bị Phòng CSGT Công an TP Hà Nội mời lên làm việc.
Người vi phạm bị triệu tập lên làm việc tại Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.
Người vi phạm bị triệu tập lên làm việc tại Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Lái xe bị Phòng CSGT Công an TP Hà Nội mời lên làm việc là Tr.V.Đ (SN 1995 ở Hưng Yên)  để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông khi đang làm công tác tuần tra dẫn đoàn.

Trả lời Giao thông- Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội tuyên truyền điều tra giải quyết TNGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “Tại trụ sở Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, CSGT cho anh Tr.V.Đ xem lại hình ảnh vi phạm của mình và anh Tr.V.Đ đã công nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình…”.

Trước đó, khoảng 7h ngày 25/1, khi đoàn xe ưu tiên do CSGT đang dẫn đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên đoạn đường Trần Duy Hưng hướng Đại lộ Thăng Long, anh T.V.Đ bất ngờ điều khiển xe máy Honda Ablade biển kiểm soát 89B1-98xxx lao theo đoàn xe. 

Mặc dù các lực lượng chức năng liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng anh T.V.Đ. không chấp hành tiếp tục chạy xe với tốc độ cao, sau đó bỏ chạy, CAND đưa tin.

Nhận được phản ánh, Phòng CSGT đã nhanh chóng trích xuất camera, đồng thời được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và đã nhanh chóng mời anh Tr.V.Đ lên làm việc.

Tại cơ quan công an, sau khi xem lại hình ảnh camera anh Tr.V.Đ đã công nhận hành vi vi phạm, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

“Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý nghiêm anh Tr.V.Đ theo qui định của pháp luật…”, Trung tá Trần Quang Vinh thông tin. 

Qua việc xử lý trên, Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham giao thông những người diễn ra Đại hội Đảng cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.

Đọc thêm