Triều Tiên đưa tướng quân đội vào cơ quan quyền lực nhất của Đảng cầm quyền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Triều Tiên đã đưa một vị tướng từ lâu được coi là ngôi sao đang lên trong quân đội và là người đóng vai trò quan trọng trong chương trình tên lửa của nước này lên vị trí trong đoàn chủ tịch của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.
Cuộc họp mở rộng lần thứ ba của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 2/9/2021. Ảnh: KCNA (phát qua Reuters)
Cuộc họp mở rộng lần thứ ba của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 2/9/2021. Ảnh: KCNA (phát qua Reuters)

Hôm nay (7/9), Reuters dẫn tin Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, ông Pak Jong Chon được bầu vào Đoàn chủ tịch của Bộ chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, và là Bí thư của Ủy ban Trung ương Đảng.

"Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu ông Pak Jong-chon làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch của Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng và Bí thư của Ủy ban Trung ương WPK", Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin.

Việc ông được bầu vào Đoàn chủ tịch diễn ra sau khi ông bị kỷ luật giáng chức vào tháng 7 vì lỗi trong nỗ lực chống virus corona, gây ra "cuộc khủng hoảng lớn" như Chủ tịch Kim Jong Un cáo buộc.

Đoàn chủ tịch Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên gồm 5 thành viên, trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong Un, là một trong những tổ chức đảng quyền lực nhất của Triều Tiên, quyết định các chính sách chủ chốt của đất nước.

Triều Tiên chưa báo cáo bất kỳ trường hợp nào được xác nhận nhiễm virus và cũng không bao giờ nói chi tiết về các cuộc khủng hoảng hoặc sự cố gì liên quan đến đại dịch đang tàn phá thế giới này.

Trong những năm gần đây, ông Pak được thăng cấp tướng quân đội bốn sao, lãnh đạo quân đội với tư cách là tổng tham mưu trưởng và xuất hiện nổi bật bên cạnh ông Kim Jong Un, bao gồm cả việc cưỡi ngựa nổi tiếng lên núi Paektu linh thiêng của Triều Tiên.

Các nhà phân tích cho rằng sự nổi lên của ông một phần là do vai trò của ông trong việc phát triển tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên, vốn đã tăng mạnh sau khi ông Kim Jong Un đình chỉ các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa vào năm 2018 trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Tướng Pak dường như đã thay thế ông Ri Pyong-chol, một vị tướng quyền lực khác, người đóng vai trò quan trọng trong chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, trong đoàn chủ tịch, người cũng được cho là đã bị cách chức thành viên đoàn chủ tịch vì phản ứng thất bại trong các nỗ lực chống dịch.

Các nhà phân tích cho biết cuộc cải tổ vào tháng 7 là sự thay đổi nhân sự quan trọng nhất trong giới "tinh hoa cốt lõi" trong nhiều năm của Triều Tiên và được coi là một lời cảnh báo rằng Nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ duy trì kiểm tra quyền lực của mọi nhân sự trong Đảng.

Ông Rim Kwang-il, người từng là người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Triều Tiên, được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội thay ông Pak Jong Chon, trong khi tướng quân đội Jang Jong-nam được bầu làm Bộ trưởng An sinh xã hội, KCNA cho biết cùng ngày.