Trình duyệt web ẩn danh có thực sự an toàn?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều người thường lựa chọn chế độ ẩn danh khi sử dụng internet để duyệt web nhằm bảo đảm tính an toàn và riêng tư. Tuy nhiên, chế độ này có thực sự an toàn như nhiều người vẫn nghĩ.
Trình duyệt web ẩn danh. (Ảnh minh hoạ)
Trình duyệt web ẩn danh. (Ảnh minh hoạ)

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet và mạng xã hội, nguy cơ mất dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều trình duyệt web và phần mềm hỗ trợ ẩn danh đã xuất hiện.

Tuy nhiên, ẩn danh trong trình duyệt chỉ đơn giản là không lưu lại dữ liệu trên máy tính cá nhân. Điều này không đồng nghĩa với việc thông tin của bạn sẽ không bị thu thập bởi các bên thứ ba như nhà mạng, nhà quảng cáo, hay chính trình duyệt bạn đang sử dụng.

Khi sử dụng chế độ ẩn danh, những dữ liệu duyệt web của bạn vẫn có thể bị thu thập bởi nhà mạng, Plugin (Tiện ích mở rộng) và phần mềm được cài trên máy, cụ thể:

Nhà mạng có thể theo dõi địa chỉ IP bạn sử dụng để duyệt web và biết được bạn đã truy cập các trang web nào.

Plugin (Các tiện ích mở rộng) trên trình duyệt có thể vẫn truy cập vào dữ liệu người dùng, vì chúng thường chạy qua hệ thống online.

Ngoài ra, các phần mềm độc hại có thể lợi dụng đường truyền Internet của bạn và thu thập thông tin cá nhân mà không cần sự chấp nhận của bạn.

Để giảm thiểu rủi ro mất thông tin cá nhân, người dùng cần hạn chế cài đặt các tiện ích mở rộng không an toàn, tránh phần mềm không rõ nguồn gốc và ứng dụng crack.

Việc hoàn toàn ẩn danh khi truy cập Internet là vô cùng khó khăn. Vì vậy, người dùng cần cẩn trọng và không truy cập vào các trang web không an toàn để giảm thiểu rủi ro lọt vào các lỗ hổng bảo mật dữ liệu.

Đọc thêm